Xử lý nhóm đối tượng livestream, hăm dọa 'tính sổ' công an

Nhóm PV |

Các đối tượng trên quay clip livestream trên mạng xã hội, gọi điện thoại cho hơn 20 đồng bọn đến gây áp lực, vu khống lực lượng công an. Một đối tượng quay clip còn ngang nhiên hăm dọa sẽ “tính sổ” với lời lẽ sặc mùi xã hội đen.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước clip một nhóm đối tượng dùng điện thoại di động ghi lại cảnh lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Tuy không thể hiện được tổ kiểm tra có sai phạm, nhưng những đối tượng quay clip livestream, luôn miệng vu khống cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.

Nghiêm trọng hơn, một đối tượng quay clip còn ngang nhiên đưa máy quay áp sát mặt trinh sát, hăm dọa sẽ “tính sổ” với lời lẽ sặc mùi xã hội đen.

Trong khi đó, do không nắm được vụ việc, chưa rõ nguyên nhân tường tận, rất nhiều người trên mạng đã like và share, chỉ có một số ít biết được sự việc comment lên tiếng phán đối thì bị kẻ gian nhắn tin hăm dọa.

Qua tìm hiểu của phóng viên, đoạn clip trên xảy ra trên địa bàn Q.11, TP.HCM. Thời điểm trên, thực hiện kế hoạch ra quân trấn áp tội phạm đặc biệt là các băng nhóm giang hồ đang trà trộn trong các khu dân cư, dàn cảnh đánh nhau tranh giành địa bàn , bảo kê cho vay nặng lãi, Đội CSĐTTP về TTXH phối hợp CAP.15 Q.11 đã cử lực lượng tiến hành xác minh.

Từ nguồn tin của quần chúng cung cấp cũng như kết quả trinh sát cho thấy tại một căn hộ thuộc chung cư Lữ Gia có nhiều đối tượng tụ tập với hành vi không rõ ràng. Nhóm này có mối quan hệ với nhiều thành phần lạ mặt, xăm trổ đầy mình và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Để đảm bảo ANTT, nhất là Tết đang đến gần, Ban chỉ huy CAQ.11 đã chỉ đạo CAP.15 phối hợp Đội CSĐTTP về TTXH tiến hành kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra tại địa chỉ trên có mặt các đương sự: Nguyễn Thanh Hậu (SN 1984), Nguyễn Thế Bảo (SN 1993), Nguyễn Xuân Tiến (SN 1994, cùng có HKTT Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Vũ (SN 1996, ngụ Yên Định, Thanh Hóa), 3 cô gái gồm: Vũ Hằng, Trần Hằng và Cẩm Giang (đều có HKTT ở miền Tây).

Trong số này, do có 2 đương sự chưa đăng ký tạm trú nên tổ kiểm tra mời về trụ sở CAP làm việc, nhưng các đối tượng như Hậu, Tiến lớn tiến chống đối.

Xử lý nhóm đối tượng livestream, hăm dọa tính sổ công an - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Tiến sau một ngày không chấp hành yêu cầu của tổ kiểm tra, đã đến trụ sở CAP15 Q11 tự mở niêm phong

Kiểm tra hành chính căn hộ, tổ kiểm tra phát hiện hai thùng giấy tờ, hồ sơ sổ sách thể hiện có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Được sự chỉ đạo trực tiếp từ BCH Công an quận, tổ kiểm tra niêm phong, sàng lọc sổ sách, chứng từ có liên quan.

Đến lúc này, đối tượng tên Tiến hùng hổ lao vào, bật điện thoại quay phim và thóa mạ lực lượng thi hành nhiệm vụ. Sau đó, đối tượng này còn gọi điện thoại cho đồng bọn đến gây áp lực.

Chưa đầy 30 phút, hơn 20 đối tượng đi xe máy kéo đến, la hét, kích động vu cáo lực lượng Công an. Phải đến khi có sự chi viện từ lực lượng trinh sát hình sự thuộc Phòng CSĐTTP về TTXH và CAQ.11, các đối tượng mới chịu giải tán. Riêng Tiến và một số đối tượng bỏ trốn không chấp hành yêu cầu của lực lượng kiểm tra.

Xử lý nhóm đối tượng livestream, hăm dọa tính sổ công an - Ảnh 2.

Đối tượng giả danh trinh sát Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an Hà Nội chỉ xuất trình được GPLX, bị trinh sát lật tẩy

Sau một ngày dò la tin tức, thấy lực lượng CAQ11 kiên quyết xử lý vụ việc, Tiến mới đến trụ sở CAP.15 trình diện. Đi cùng với Tiến lúc này có một đối tượng chưa rõ lai lịch. Khi được đồng chí trực ban gặng hỏi, đối tượng này xưng là Nguyễn Hải Đường, trinh sát Phòng CSĐTTP về Ma túy CATP. Hà Nội.

Tuy xưng là trinh sát Công an nhưng đối tượng này không xuất trình được thẻ ngành mà chỉ đưa một giấy phép lái xe có dán hình mặc quân phục cảnh sát. Tiến hành xác minh nhanh, thông tin cho thấy CATP Hà Nội không có CBCS nào có tên như tên.

Hiện CAQ11 đang tiếp tục phối hợp các phòng, ban nghiệp vụ CATP tiến hành truy tìm số đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc, đồng thời BCH CAQ chỉ đạo lực lượng công an các đội, phường tăng cường lập kế hoạch đeo bám, trấn áp các băng nhóm tội phạm gốc Bắc đang hoạt động theo kiểu tín dụng đen. Đối với những ai là nạn nhân của băng nhóm trên, đề nghị hãy mạnh dạn liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ.11 tố cáo hành vi sai phạm của bọn chúng, để Công an củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại