Lái xe xích lô chở tôn làm bé trai tử vong bị phạt cải tạo 6 tháng

Hoàng Hải |

Dù biết việc chở tôn là vi phạm giao thông song vì làm ăn khó khăn nên bị cáo Thạch vẫn cố làm. Số tiền bị cáo nhận chở tôn là 20 nghìn đồng nhưng chưa kịp lấy...

17h15: HĐXX tuyên án

Sau gần 2 tiếng nghị án, toà xác định bị cáo vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Thạch (53 tuổi) 6 tháng tù không giam giữ vì tội Vi phạm quy định điều khiển giao thông đường bộ. 

Sau phiên xét xử, ông Thạch và đồng đội gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình thời gian qua.

15h45: Hội đồng xét xử nghị án

Lái xe xích lô chở tôn làm bé trai tử vong bị phạt cải tạo 6 tháng - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Ngọc Thạch gặp các đồng đội và người thân khi hội đồng xét xử chuyển vào nghị án.

15h: HĐXX chuyển sang phần tranh luận

Sau khi phạm tội, bị cáo Đinh Ngọc Thạch đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo và đã bồi thường cho gia đình nạn nhân, gia đình nạn nhân cũng đã xin miễn giảm hình sự cho bị cáo nên đại diện Viện kiểm soát đưa ra mức án cho bị cáo Đinh Ngọc Thạch là 10 - 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo Đinh Ngọc Thạch) cho rằng, nguyên nhân phần lớn do cháu bé, đã điều khiển xe đạp không có phanh, không chú ý quan sát rồi đâm vào chiếc xe chở tôn dẫn đến tử vong.

Lái xe xích lô chở tôn làm bé trai tử vong bị phạt cải tạo 6 tháng - Ảnh 2.

Bị cáo Đinh Ngọc Thạch đau buồn trong phần tranh luận

Còn về phía bị cáo Thạch vi phạm giao thông bởi 2 hành vi cơ bản là dừng đỗ xe không đúng nơi quy định và chở hàng cồng kềnh. Cả hai lỗi này, theo luật sư Thơm chỉ bị phạt hành chính, không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Đặng Văn Sơn (người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân) nhất trí với bản luận tội mà đại diện viện kiểm sát vừa đưa ra.

14h45: Viện kiểm sát xét hỏi

Trả lời câu hỏi của Viện kiểm sát có biết việc mình chở hàng bằng xe xích lô là sai không? Bị cáo Đinh Ngọc Thạch cho biết, bị cáo biết việc làm của mình là sai và vi phạm luật giao thông.

Trả lời câu hỏi của Luật sư Nguyễn Anh Thơm (người đại diện pháp lý cho bị cáo Đinh Ngọc Thạch) về số tiền chuyến hàng chở tôn ngày 23/9, bị cáo Thạch cho biết, số tiền công được nhận là 20.000 đồng nhưng chưa nhận được đồng tiền nào thì xảy ra vụ tai nạn.

Trả lời câu hỏi của Luật sư Đặng Văn Sơn (người đại diện pháp lý cho bị hại) về việc mình đã đi chở tôn được bao nhiêu năm, đã bị xử phạt hành chính lần nào chưa và có biết theo quy định của TP thì không được dùng xe xích lô hở hàng hoá không? 

Phần luận tội tài xế xích lô chở tôn khiến cháu bé tử vong (Clip: Hoàng Hải)

Bị cáo trả lời, bản thân đã chở xe xích lô được 3 - 4 năm nay và đã từng bị xử phạt hành chính về việc điều khiển xe xích lô chở hàng. 

Bị cáo cũng cho hay, bản thân biết việc dùng xe xích lô để chở tôn là sai quy định của pháp luật.      

14h30: Chủ tọa phiên tòa bắt đầu phần xét hỏi

Trả lời câu hỏi của chủ toạ phiên toà về công việc của bản thân, bị cáo Thạch cho biết mình làm nghề bốc vác để lấy tiền chữa bệnh đau lưng. Vào chiều ngày 23/9, bị cáo Thạch nhận được một chuyến hàng chở tôn ở ngõ 632 phố Tân Mai. 

Tấm tôn mà bị cáo chở dài gấp 2 lần chiếc xe xích lô. Trả lời câu hỏi của chủ toạ về việc chở tôn như vậy có vi phạm giao thông không? Bị cáo Thạch trả lời biết nhưng vì làm ăn khó khăn nên cố chở. Khi chở, bị cáo cũng tiến hành bịt chăn bông phần đầu tấm tôn, còn phần đuôi xe thì bản thân đẩy.

Trả lời câu hỏi về việc sao không chở luôn cháu bé đi cấp cứu, bị cáo cho biết đã có xe ô tô của người thân và bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu. 

 - Sau vụ án bị cáo có suy nghĩ gì? 

Bị cáo Thạch cho biết do tuổi cao, sức yếu nhưng gia đình khó khăn nên cố làm kiếm tiền. Bị cáo rất mong phiên toà giảm nhẹ hình phạt.

Lái xe xích lô chở tôn làm bé trai tử vong bị phạt cải tạo 6 tháng - Ảnh 4.

Bị cáo được ngồi để trả lời do tình trạng sức khỏe không tốt

Tại phiên toà, bị cáo Thạch cũng cho biết, sau vụ án cũng đã sang nhà cháu Hoàng thăm hỏi gửi lời chia buồn và bồi thường cho gia đình cháu bé 130 triệu. Bị cáo Thạch cũng cho hay, sau sự việc xảy ra về lỗi vô ý của mình nhưng gây ra chết người, bản thân thấy rất ân hận và việc làm của mình. 

Tại phiên toà, Chủ toạ cho biết, bố của cháu bé Hoàng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đinh Ngọc Thạch. Bị cáo Đinh Ngọc Thạch cũng cho biết, sau vụ tai nạn bản thân đã không đi làm nữa vì bị đau cột sống, đầu cũng thường xuyên bị đau.

 Đến 14h 42 phút, bị cáo Đinh Ngọc Thạch được Chủ toạ phiên toà cho ngồi xuống trả lời.

14h15: Đại diện VKS đọc cáo trạng

Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp cho bị hại là anh Trần Công Hiếu (SN 1983) và chị Đỗ Thị Thanh Phương - cha mẹ em Hoàng vắng mặt. Ông Đặng Văn Sơn, Trưởng văn phòng luật sư Đặng Sơn và Cộng sự (Đoàn luật sư TP Hà Nội), là người bảo vệ phía gia đình cháu Hoàng có mặt.

Theo cáo trạng, chiều 23/9/2016 tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xích lô chở tấm tôn do bị cáo Đinh Ngọc Thạch đang đỗ trên đường gần vỉa hè theo chiều từ Kim Đồng đi Đền Lừ với xe đạp do cháu Trần Minh Hoàng (SN 2007, trú ở quận Hoàng Mai) điều khiển đi phía sau cùng chiều, đâm vào phía sau tấm tôn trên xe xích lô.

Hậu quả, cháu Hoàng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân tử vong được xác định là do sốc mất máu.

Cáo trạng vụ cháu bé 10 tuổi đâm vào xe chở tôn tử vong

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Thạch đã khai nhận, khoảng 14h ngày 23/9/2016, ông sử dụng xe xích lô đạp chở tấm tôn sắt kim loại từ 602 Trương Định đi theo hướng Tân Mai.

Khi đi đến đoạn đường trước cửa nhà 60 Tân Mai thì ông dừng xe lại gọi điện cho chủ cửa hàng để cho người ra lấy hàng. Trong lúc ông Thạch đỗ xe đạp xích lô đứng chờ thì thấy 3 cháu nhỏ khoảng 9 tuổi đi xe đạp từ hướng phố Nguyễn Chính ra đi về hướng hồ Đền Lừ, vừa đi vừa đùa nhau.

Cháu đầu tiên trong lúc quay đầu lại nhìn 2 cháu đằng sau không quan sát phía trước nên đã không kịp xử lý và va phần cổ vào phía bên phải của tấm tôn làm cháu bé bị đứt, chảy máu ở phần cổ.

Mọi người xung quanh đưa cháu đi bệnh viện, nhưng trên đường đi bé đã tử vong. Sau đó, ông Thạch đã đến công an đầu thú. Tài liệu tố tụng xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn do lỗi của ông Thạch đã điều khiển phương tiện giao thông đỗ xe không đúng quy định và chở hàng vượt quá giới hạn cho phép không có tín hiệu cảnh báo.

Nguyên nhân vụ tai nạn cũng có một phần lỗi của nạn nhân khi điều khiển xe đạp thiếu chú ý quan sát đã va vào tấm nhôm phía sau không bọc chắn để trên xe xích lô.Đại diện gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình cháu Hoàng 130 triệu đồng.

13h20: Bị cáo và người thân có mặt

Theo ghi nhận của PV, vào lúc 13h20 phút, bị cáo Đinh Ngọc Thạch và gia đình đã có mặt tại khu vực cổng TAND quận Hoàng Mai.

Trao đổi nhanh với PV trước khi diễn ra phiên xét xử, ông Thạch cho hay, từ khi hay tin mình bị đưa ra xét xử, bản thân bị mất ăn, mất ngủ, sức khoẻ giảm sút nhiều, thường xuyên đau đầu.

Lái xe xích lô chở tôn làm bé trai tử vong bị phạt cải tạo 6 tháng - Ảnh 6.

Vợ chồng bị cáo Đinh Ngọc Thạch.

Còn vợ ông Thạch, bà Lê Thị Bình cho biết, khi hay tin chồng bị đưa ra xử đã rất sốc và thậm chí còn nhiều lúc nghĩ quẩn.

Tuy nhiên, được các đồng đội của chồng và người thân khuyên bảo nên tinh thần đã dần ổn định hơn và cố gắng chăm sóc cho chồng.

Đến 13h50 phút, bị cáo Đinh Ngọc Thạch đã vào bên trong phiên tòa xét xử.

Khi phiên tòa bắt đầu, có rất đông người thân cũng như bạn bè của bị cáo Đinh Ngọc Thạch.Tuy nhiên, bố mẹ của cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi, trú tại Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đã không có mặt tại phiên tòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại