Xem xét khởi tố vụ gần 600 học viên cai nghiện trốn trại

Sỹ Ngô |

Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai yêu cầu công an rà soát kỹ vụ gần 600 học viên đập phá, trốn trại cai nghiện để xem xét khởi tố vụ án.

Chiều 24/10, bà Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì cuộc họp liên quan đến vụ việc gần 600 học viên đập phá, trốn thoát khỏi trung tâm cai nghiện Đồng Nai. Thành phần tham dự gồm công an các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đồng Nai để tìm cách tháo gỡ khó khăn tại cơ sở điều trị cai nghiện tỉnh.

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp, bà Hiệp cho biết, đã giao cho công an rà soát lại các đối tượng cầm đầu gây rối, kích động các học viên khác đập phá các khu phòng, trốn trại ra quốc lộ 1A gây rối trật tự công cộng. Từ kết quả kiểm tra, nếu các đối tượng đủ yếu tố cấu thành hành vi vi phạm pháp luật thì xem xét khởi tố.

Theo bà Hiệp, qua phân loại các học viên bỏ trốn, cơ quan điều tra xác định được 3 nghi can cầm đầu, tổ chức vượt trại cai nghiện vào đêm 23/10 là Trần Ngọc Dũng (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom), Võ Đình Huân (31 tuổi, ngụ TX.Long Khánh) và Đậu Đức Nghĩa (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa).

Báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, tổng số học viên bỏ trốn rong vụ việc là 562 người trong tổng số 1.481 học viên của Trung tâm cai nghiện. Trong số này, các đối tượng có quyết định của tòa án là 342 người, bao gồm 41 nữ.

Lúc 19h30 ngày 23/10, tại phòng 2, phòng 3 khu xã hội (Quản lý đối tượng không nơi cư trú ổn định) thuộc Trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai, ba học viên Dũng, Huấn và Nghĩa đã đập bóng đèn rồi tự rạch vào cổ, la hét chửi bới để kích động các hàng trăm học viên khác cùng phá cửa phòng, bỏ trốn khỏi trung tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại