Xem xét khởi tố vụ án phá rừng quy mô lớn ở Quảng Bình

CTV Thanh Tuấn |

Cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa đang thiết lập hồ sơ để khởi tố vụ án phá rừng quy mô lớn trên địa bàn.

Ngày 2/2, ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án phá rừng trái phép xảy ra tại Tiểu khu 19, thuộc xã Thanh Hóa.

Đây là khu vực rừng xung yếu chịu sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa.

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế công tác bảo vệ rừng và phát hiện một khối lượng gỗ rất lớn tập kết tại Tiểu khu 19.

Các đối tượng phá rừng đã bỏ trốn, để lại hơn 200 phách gỗ với khối lượng khoảng 70m3. Đa số là gỗ táu và một số loại gỗ quý hiếm khác.

Theo ông Cao Xuân Tín, đây là một vụ phá rừng quy mô lớn từ trước đến nay trên địa bàn và sẽ làm rõ trách nhiệm của đơn vị để xảy ra sai phạm.

Hiện cơ quan chức năng đã cử người canh giữ tại hiện trường, bảo vệ số gỗ bị chặt phá.

Đồng thời thuê nhân công vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Tuy nhiên, công tác vận chuyển khó khăn vì khu vực rừng bị chặt phá nằm cách xa khu dân cư hàng chục cây số, địa hình hiểm trở./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại