Xem hai tòa tháp cao hơn 140m bị phá dỡ trong 10 giây

Hà. |

Sau vài giây đếm ngược, hai tòa nhà đổ sập xuống sau vụ nổ lớn vang lên hòa cùng tiếng reo hò của người dân địa phương.

Cận cảnh công tác chuẩn bị tháo dỡ tòa tháp giải nhiệt ở Jacksonville.

Vào ngày 16/6, hai tòa tháp giải nhiệt cao hơn 140 m, có chiều dài bằng một sân bóng đã bị dỡ bỏ chỉ trong vài giây tại Công viên Năng lượng St. Johns River ở Jacksonville, Mỹ.

Sau vài giây đếm ngược, tòa nhà đổ sập xuống sau vụ nổ lớn vang lên hòa cùng tiếng reo hò của người dân địa phương. Khói bụi bốc lên mù mịt, nhấn chìm nhiều cây xanh trong khu vực đó.

Xem hai tòa tháp cao hơn 140m bị phá dỡ trong 10 giây - Ảnh 2.

Đây là hai tòa tháp giải nhiệt cao thứ hai thế giới, theo Total Wrecking & Enviromental.

Cơ quan Điện lực Jacksonville và Florida Power & Light đã ký hợp đồng với Total Wrecking & Environmental để xử lý âm khép của các tòa tháp giải nhiệt và phá dỡ công viên năng lượng với giá 14,5 triệu USD. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2020.

Theo Total Wrecking & Enviromental, đây là những tòa tháp giải nhiệt cao thứ hai trên thế giới. Vụ nổ chỉ diễn ra trong 10 giây nhưng mất khoảng 10 tuần để chuẩn bị với hơn 680 kg thuốc nổ và 3,6 m vật liệu nổ được sử dụng.

Xem hai tòa tháp cao hơn 140m bị phá dỡ trong 10 giây - Ảnh 4.

Thời gian tháo dỡ chỉ mất 10 giây nhưng cần những hơn 10 tuần để chuẩn bị.

Trong Công viên năng lượng St. Johns River, một nhà máy điện đốt than có trọng tải 1264 megawatt đã bị đóng cửa hồi tháng 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại