Xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng bị ném đá trên cao tốc

Lê Phi |

Đang lưu thông trên cao tốc, xe khách của nhà xe Anh Huy đã bị các đối tượng xấu ném một viên đá trúng mặt kính bên ghế lái, làm tài xế bị thương phải nhập viện điều trị.

Vụ việc xảy ra vào lúc 19h30 ngày 18/10, trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội. Vào khoảng thời gian trên lái xe Lê Thế Tiến (SN 1978) của nhà xe Anh Huy điều khiển xe khách mang BKS: 29B-140.91, chạy theo lộ trình Hải Phòng đi Hà Nội.

Khi đến địa phần cầu vượt huyện Yên Mỹ, Hưng Yên thì bị một viên đá nặng văng trực diện vào mặt kính trước mặt tài xế.

Hậu quả viên đá làm vỡ mặt kính rồi văng vào tay anh Tiến, tạo một vết thương khá sâu bên tay trái, máu chảy ra nhiều. Rất may, tài xế cố gắng điều khiển xe, giảm tốc độ tấp vào lề đường an toàn.

Thời điểm đó, trên xe có hơn 30 hành khách, vụ việc khiến cho mọi người được một phen hốt hoảng.

Lái xe sau đó đã tạm dừng lưu thông và được đưa vào viện xử lý vết thương. Sự việc đã được thông báo cho Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Đất Cảng (đơn vị chủ quản của nhà xe Anh Huy), Ban quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sau đó công ty đã phải cho xe tăng cường lên cao tốc để sang khách đưa về bến.

Sáng 19/10, Đại diện Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Đất Cảng xác nhận vụ việc và thông tin thêm, lái xe Tiến đang được điều trị tại Bệnh viện Hà Đông (Hà Nội). 

Hiện công ty đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc nghiêm trọng này.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, Công ty Luật TNHH ICC Việt Nam cho biết:

Hành vi ném đá vào xe ô tô hay các loại phương tiện giao thông đang lưu thông thường gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp vận tải, gây mất trật tự an toàn xã hội, khiến hành khách, lái xe bị thương tích và đe dọa tính mạng nhiều người khác.

Vì vậy, dù xuất phát từ bất cứ lý do gì, đây cũng là hành vi nguy hiểm và đáng lên án, cần nghiêm trị để tăng tính răn đe trong toàn xã hội.

Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hậu quả mà người có hành vi ném đá gây ra để làm căn cứ áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính hay là xử lý hình sự.

Nếu hành vi ném đá vào phương tiện giao thông gây thiệt hại dưới 2 triệu đồng và không thuộc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, chưa bị xử lý hành chính về hành vi này, chưa bị kết án về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản hoặc đã bị kết án nhưng đã được xóa án tích thì sẽ bị xử phạt hành chính.

Trường hợp thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 143 Bộ luật hình sự thì sẽ bị xử lý hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 BLHS với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù và có thể bị phạt tiền lên tới 100 triệu đồng.

Trong trường hợp hành vi này gây ảnh hưởng đến sức khỏe người ngồi trên xe, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo điều 104 BLHS với mức hình phạt cao nhất có thể là 20 năm hoặc tù chung thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại