Xe công binh IMR-2M được cử tới Syria để hỗ trợ xe tăng T-90

Quang Huy |

Chúng đã chứng tỏ khả năng tuyệt vời tại Afganistan, Chernobyl, tại Bắc Kavkaz và đang mang lại những đóng góp xứng đáng vào cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, hỗ trợ xe tăng T-90.

Trong hàng ngũ chiến đấu của Quân đội Chính phủ Syria lại xuất hiện các xe công binh IMR-2. Chiếc xe mà từng chứng tỏ khả năng tuyệt vời của mình tại Afganistan, tại khu vực Chernobyl, tại Bắc Kavkaz (Nga) và trong các chiến dịch quân sự ở Donbass, hiện nay đang mang lại những đóng góp xứng đáng vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Phân tích việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật quân sự trên chiến trường Syria, các chuyên gia quân sự đã nhiều lần cho biết rằng Quân đội của chính phủ nước này đang rất thiếu các xe công binh kỹ thuật.

Bởi vậy, thường xuyên có thể thấy các xe ủi, máy xúc và xe nâng hàng dân sự được gá lắp thêm lớp chống đạn để làm nhiệm vụ này. Vì thế, việc các xe công binh cơ bắp và được trang bị lớp bảo vệ chắc chắn xuất hiện tại Syria được đánh giá là tín hiệu tốt.

Xe công binh IMR-2M được cử tới Syria để hỗ trợ xe tăng T-90 - Ảnh 1.

xe công binh IMR-2M

Lần đầu tiên chiếc xe công binh IMR-2M của Nga được nhìn thấy tại Syria vào tháng 3/2016. Lần thứ hai là vào tháng 7 tại khu vực thành phố Aleppo, nơi xảy ra chiến sự giao tranh ác liệt.

Tại đây, các xe tăng – phá mìn này thực hiện các nhiệm vụ chính của mình – hoạt động tích cực trong thành phố bị phá huỷ nặng nề vì bom đạn và đặc biệt là hỗ trợ cho các xe tăng T-90 hoạt động tại chiến trường Syria.

Được thiết kế trên khung gầm của chiếc xe tăng T-72, IMR-2M có lớp giáp thép chống đạn như một chiếc xe tăng thực thụ. Nó được chế tạo để mở đường, vượt qua những khu vực đổ nát, cũng như làm cầu vượt qua mương, kè,…

Để thực hiện nhiệm vụ này, nó được trang bị một lưỡi ủi cơ bắp và chiếc cẩu có gầu ngoàm với trọng tải nâng khoảng 2 tấn.

Động cơ sử dụng nhiên liệu diesel 840 công suất mã lực cho phép cỗ máy này có thể đạt được vận tốc tối đa 60km/h. Vũ khí trang bị trên chiếc xe này là 01 khẩu đại liên 7,62mm. Tổ lái bao gồm 2 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại