'Xả một giờ 7,2 triệu khối nước làm sao dân chạy kịp'

Gia Hưng |

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ Công Thương đã "truy vấn" nhà máy thuỷ điện Hố Hô về những thông tin liên quan trong quá trình vận hành, xả lũ trong những ngày vừa qua.

Chiều 17/10, ông Đỗ Đức Quân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương) cùng đoàn công tác đã đến nhà máy thuỷ điện Hố Hô (đóng trên địa bàn ráp gianh 2 tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình) để làm rõ việc xả lũ làm ngập hàng nghìn hộ dân trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Đức Quân đã yêu cầu nhà máy cung cấp các tài liệu, báo cáo liên quan cũng như nhật ký lưu trữ về quá trình vận hành xả lũ hồ thuỷ điện trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Đại diện của công ty Hồ Bốn báo cáo, trước đợt mưa lũ từ 13-15/10, công ty này đã có văn bản số 09, 10 gửi các cơ quan chức năng 2 về việc điều tiết nước trong hồ và phối hợp phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du thuỷ điện Hố Hô.

Xả một giờ 7,2 triệu khối nước làm sao dân chạy kịp - Ảnh 1.

Đoàn công tác Bộ Công thương kiểm tra hiện trường nơi xả lũ của nhà máy thuỷ điện Hố Hô.

Về quá trình vận hành lũ, lúc 18h ngày 13/10, nhà máy thuỷ điện Hố Hô cho biết đã gọi điện thoại  thông báo việc nhà máy sẽ chủ động điều tiết nước qua tràn để đảm bảo an toàn với lưu lượng từ 50 - 170m3/s và tiếp tục tăng tuỳ theo lượng nước vào hồ.

Lúc 18h30 ngày 14/10, khu vực nhà máy mưa to, gây điểm sạt lở vai phải có nguy cơ sạt xuống nhà máy. Lúc này, lượng nước về hồ là 1843m3/s. Sợ lũ tiếp tục tăng cường có thể gây nguy hiểm cho cả vùng và công trình nên nhà máy đã mở 3 cửa xả tràn tự do.

Đến 3h sáng ngày 15/10, lưu lượng nước về hồ giảm 715m3/s, nhà máy đã chủ động hạ cửa van, giảm lượng nước qua tràn với mức 700m3/s.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Đức Quân đã yêu cầu nhà máy trả lời việc phía nhà máy đã tính toán được kỹ lưỡng giữa các yếu tố lượng nước đổ về hồ, lượng mưa, lưu lượng xả và phối hợp báo cáo với chính quyền địa phương biết không?

Ông Đỗ Đức Quân cũng đặt câu hỏi về việc nhà máy xả bao nhiêu m3/s thì ở phía hạ du bắt đầu bị ngập?

Xả một giờ 7,2 triệu khối nước làm sao dân chạy kịp - Ảnh 2.

Buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ Công thương và nhà máy thuỷ điện Hố Hô.

Trả lời vấn đề này, đại diện nhà máy thuỷ điện Hố Hô cho biết, trường hợp không có mưa to thì lưu lượng xả của Nhà máy 5% là ở phía hạ du mới bắt đầu bị ngập (1% tương ứng với 2.700m3/s).

Về nguồn điện dự trữ, nhà máy cho biết có máy phát diezen 250 và có nguồn dự phòng của 2 tổ máy.

"Hồ thủy điện dung tích nhỏ là 38 triệu m3. Nước đổ về thời điểm đó khoảng 1.800 m3/s, cứ một tiếng là nước dâng 7 triệu m3 nước, nguy cơ mất an toàn rất cao. Nếu không xả thì sẽ rất nguy", ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Hồ Bốn giải thích.

Khi cuộc họp diễn ra được một lúc thì ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê có mặt. Ông Huấn cho biết mình không được mời nhưng vẫn chủ động có mặt.

Phát biểu tại buổi làm việc này, ông Huấn cho rằng, đoàn công tác cần làm việc với địa phương để nắm rõ được việc nhà máy thuỷ điện Hố Hô có phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình điều tiết xả lũ hay không?

Một lần nữa, ông Huấn khẳng định, nhà máy thuỷ điện Hố Hô đã không thông báo kế hoạch xả lũ cho người dân và chính quyền địa phương huyện Hương Khê biết. Việc xả lũ bất ngờ đã làm dân không kịp trở tay.

"Hiện nay ở xã thì không biết chứ ở huyện thì không nhận được thông báo về việc xả lũ của nhà máy", ông Huấn nói.

"Do đầu nguồn mưa to kết hợp xả lũ hơn 1.843 m3 /giây, thậm chí chúng tôi kiểm tra cho thấy xả xấp xỉ gần 2.000 m3/ giây. Tính ra trong một tiếng đồng hồ, nhà máy xả ra 7,2 triệu khối nước thì làm sao dân chạy kịp được", ông Huấn kết luận.

Xả một giờ 7,2 triệu khối nước làm sao dân chạy kịp - Ảnh 3.

Đoàn công tác tiếp tục yêu cầu nhà máy cung cấp thông tin quá trình xả lũ để nghiên cứu, làm rõ và sớm có kết luận cụ thể.

Ông Huấn cũng trình bày mong muốn thời gian tới công ty phải phối hợp với địa phương tốt hơn, làm thế nào hạn chế đến mức thấp nhất trong việc xả lũ.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác Bộ Công thương tiếp tục yêu cầu nhà máy sớm cung cấp thêm một số thông tin, tài liệu liên quan đến nhà máy và quá trình vận hành xả lũ trong thời gian qua để tiếp tục làm rõ và có kết luận cụ thể.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại