Xuống sông mò hến, người đàn ông chết đuối thương tâm

Bình An |

(Soha.vn) - Vì muốn cải thiện cho bữa ăn, ông Trịnh Đình Chút (SN 1957, nhà số 03, ngõ 72, đường Mai Thúc Loan, TP. Hà Tĩnh) ra sông mò hến, sau hơn một tiếng đồng hồ người dân ở gần bờ sông phát hiện xác ông nổi trên mặt nước.

Trong căn nhà lụp xụp lợp mái tôn  nghi ngút khói hương dưới trời nắng như đổ lửa, vợ con và các cháu ông Chút vẫn đang sụt sùi vì sự ra đi quá đột ngột của ông.

Những người hàng xóm đến chia buồn với gia đình của người đàn ông xấu số này không ai giấu được nỗi xót xa cho một số phận đã phải chịu nhiều khổ cực nay lại phải chết quá thảm thương.


	Vợ và con trai ông Chút bên bàn thờ của ông dưới ngôi nhà mái tôn nóng như lò lửa giữa buổi trưa nắng gắt.

Vợ và con trai ông Chút bên bàn thờ của ông dưới ngôi nhà mái tôn nóng như lò lửa giữa buổi trưa nắng gắt.

Anh Trịnh Văn Kiên, con trai đầu của ông Chút kể lại: Khoảng 7h30 sáng 14/5, mẹ anh đi bán bánh mì ngoài cổng bệnh viện thành phố, bố anh ở nhà với người con trai thứ hai và mấy đứa cháu. Trước khi dắt xe đi làm anh Kiên nghe bố bảo lát nữa ông sẽ đi mò hến về ăn trưa.

Đến khoảng 9 giờ, một người dân ở gần bờ sông Cụt (cách nhà ông Chút khoảng 60m) phát hiện xác ông Chút nổi lên trên mặt nước. Người này cho biết trước đó khoảng một tiếng đồng hồ thấy ông Chút mò hến ở gần bờ, nơi nước cạn ngang đầu gối.

Nghe tin dữ, người con trai thứ hai của ông Chút chạy ra sông vớt xác cha lên đưa về nhà.

Anh Kiên nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Có lẽ tại buổi sáng bố tôi không ăn gì, bụng đói và dầm nước dưới trời nắng nên bị cảm nắng mà ngã gục xuống sông”.

Gia đình ông Chút rất khó khăn, ông là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nhưng do mất hết giấy tờ nên không được hưởng một chế độ. Cả vợ chồng ông lẫn con cháu 10 người ở chung trong một ngôi nhà khoảng 30m2, chỉ có mấy bức tường xi măng và mái tôn tuyềnh toàng.

Nhà nghèo, con cái cũng không có việc làm ổn định nên thu nhập bấp bênh, ông Chút phải thường xuyên ra sông mò hến, bắt ốc về ăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại