Xuồng cứu nạn 7 tỷ của vịnh Hạ Long lên bờ, vào... khu phế thải

Xuồng này không sợ đi vào vùng nước cạn. Gặp sóng dữ lên đến cấp 8 thì nó lao lên ngọn, bị sóng trùm lên cũng không bị nhấn chìm…

Trong hành trình cứu nạn trên biển vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) khắc nghiệt và đầy nguy hiểm này chỉ có xuồng cứu nạn waterjet mới thực hiện được. Tuy nhiên, hiện nay chiếc xuồng đặc chủng duy nhất của Ban quản lý vịnh Hạ Long này lại đang nằm chết trong khu phế thải.

Chiếc xuồng cứu nạn waterjet đặc chủng trên nằm trong biên chế đội ngũ tàu của Trung tâm cứu hộ cứu nạn thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long từ năm 2003. Hiện tại chiếc xuồng đặc chủng mới có giá trị ước khoảng 7 tỷ đồng.

Xuồng có động cơ đẩy Waterjet thay thế dùng chân vịt đơn thuần nên không sợ bị cuốn dây, sợ đá hay vât trôi ngầm và không bị mắc cạn khi đi vào vùng nước nông.

Xuồng có thiết kế đặc biệt có phao đỡ 2 bên man và công suất máy lớn nên khi thời tiết trên biển có gió lên đến cấp 8 vẫn cưỡi sóng đi cứu nạn an toàn.

Xuồng Waterjet không sợ sự giới hạn về kích thước và khả năng điều động rất cao.

Xuồng đủ rộng tối thiểu cho 12 khách gặp nạn và thuyền viên ngồi.

Sau hơn 11 năm đưa vào sử dụng hiệu quả, đầu năm 2014 chiếc xuồng đặc chủng này đã bị hư hỏng.

Sau khi cẩu lên hơn nửa năm nay xuồng đặc chủng đang nằm chung với các loại vật phế thải tại một kho ngoài trời.

Đáng buồn nhất là, nếu thời tiết xấu có gió cấp 7, cấp 8 mà trên vịnh Hạ Long xảy ra những sự cố cần ứng cứu thì hiện tại Quảng Ninh không có tàu, xuồng có thể đi thay thế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại