Xuất hiện sinh vật lạ tanh hôi được gọi là... "ông Trời"

Tại vùng biển Kiên Giang đang xuất hiện một loài sinh vật lạ gây chết cá hàng loạt, nhiều nhất là tại xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải.

Theo tin tức từ VTV, người nuôi cá lồng bè hết sức lo lắng đặt cho nó cái tên gọi là "ông Trời", do thân mềm loại sinh vật lạ này rất dễ gãy thành nhiều đoạn nhỏ nên khi mắc vào lưới rất khó để bắt chúng ra. Càng ở trong môi trường nước, loại sinh vật càng dài ra nhanh chóng. Chúng thường xuất hiện dày đặc vào ban đêm, tạo ra một loại nhớt, có mùi hôi tanh phủ kín mặt nước làm cá không có ô xi để thở.

Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, chỉ trong thời gian ngắn, cá sẽ chết hàng loạt. Người nuôi cá khẳng định, đây là lần đầu tiên họ thấy loài sinh vật bé nhỏ lại có sức hủy hoại ghê gớm như vậy.

Những năm gần đây, nhiều gia đình ở vùng biển Tây đã chuyển sang nuôi cá bớp và cá bống trong lồng bè trên biển. Sự xuất hiện sinh vật lạ thời gian qua đã làm cho nhiều bè cá bị thiệt hại nặng. Đáng lo hơn nữa là mặc dù đã được các nhà khoa học lấy mẫu đi nghiên cứu, nhưng đến nay người dân vẫn chưa biết kết quả loài sinh vật lạ gây hại đó là gì.

 - Ảnh 1
Loài sinh vật lạ gây cá chết hàng loạt ở Kiên Giang này có thân mềm, mùi hôi tanh và được người dân gọi với cái tên "ông Trời".

Theo thông tin, sinh vật lạ này bắt đầu xuất hiện từ sau Tết Nguyên đán cho đến nay, chúng to bằng ngón tay, dài khoảng 10 - 15 cm và trên người có nhiều nhớt.

Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Kiên Giang lấy mẫu sinh vật này gửi Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 và Đại học Cần Thơ xét nghiệm, tìm độc tố gây chết hàng nghìn con cá nuôi trong lồng bè. Tuy nhiên, ông Nguyễn Vân Thanh, chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản Kiên Giang cho biết, vẫn chưa xác định được sinh vật lạ bám quanh các lồng bè nuôi cá trên biển và chúng tiết ra độc tố gì mà làm cho cá nuôi trong lồng bị chết hàng loạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại