“Xóa sổ” chợ đêm trái phép ở Văn Quán trước ngày 10.8

Thế Long |

(Soha.vn) - Sau khi nhiều thông tin phản ánh trên báo chí về Những sai phạm nghiêm trọng tại chợ đêm Văn Quán, Hà Nội. UBND quận Hà Đông đã ra văn bản 1335/UBND-KT về việc lập lại trật tự và chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh trái phép tại khu chợ đêm gây nhức nhối trong khu đô thị Văn Quán.

Theo đó, công văn nêu rõ yêu cầu UBND phường Văn Quán thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND quận tại văn bản số 554/UBND-KT ngày 26.4.2013 về tạm giao sử dụng diện tích đất làm bãi quay xe trung chuyển hàng hóa tại chợ đêm Văn Quán (yêu cầu chỉ làm bãi quay xe, không được sử dụng vào mục đích khác). 

Tiến hành giải tỏa dứt điểm các hộ dựng lều lán để kinh doanh tại khu Đồng Đen (khu chợ trái phép như báo Lao động đã nêu) và giải tỏa triệt để các hộ kinh doanh không đúng vị trí tại khu đất thuộc hành lang đường Chiến Thắng để đảm bảo an toàn giao thông.

Nội dung văn bảncũng nêu  rõ, UBND quận Hà Đông, yêu cầu CA phường Văn Quán phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, bố trí lực lượng chốt giữ, ngăn chặn tình trạng tái phát lấn chiếm, giữ gìn ANTT, vệ sinh môi trường, yêu cầu các hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh trong phạm vi chợ đêm của HTX Văn Quán đã được quy hoạch. 

UBND quận cũng chỉ đạo HTX Văn Quán không để các hộ kinh doanh gà sống và nông sản, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ. UBND quận Hà Đông yêu cầu các bên báo cáo bằng văn bản trước ngày 10.8.

Nhiều loại rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ, tại chợ trái phép Văn Quán, Hà Đông
Nhiều loại rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ, tại chợ trái phép Văn Quán, Hà Đông

Như vậy sau hàng loạt bài báo phản ánh về những sai phạm tại khu chợ đêm Văn Quán, UBND quận Hà Đông đã ra liên tiếp hai văn bản trái ngược nhau chỉ trong vòng 1 tuần.

Trong cuộc làm việc với Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhân dịp 5 năm hợp nhất địa giới hành chính Hà Nội và Hà Tây (1.8.2008 - 1.8.2013), chúng tôi cũng đã đề cập thẳng đến sai phạm tại chợ Văn Quán đã được báo chí nêu. Sai phạm tuy nhỏ nhưng thể hiện sự thiếu cương quyết của chính quyền các cấp quận Hà Đông dẫn đến việc coi thường kỷ cương phép nước của một số cá nhân và tập thể. Trên tinh thần thẳng thắn phê bình và tự phê bình của Thành ủy Hà Nội, tất cả đang chờ đến ngày 10.8 tới việc giải tỏa dứt điểm khu chợ nhức nhối trên có được quận Hà Đông thực thi một cách nghiêm túc!?

Cụ thể, Văn bản số 483/UBND-KT do ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông ký ngày 15.4 đã chỉ đạo rõ, UBND phường Văn Quán kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lộn xộn xảy ra tại khu quanh chợ đêm nông sản Văn Quán và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 18.4. Tinh thần của công văn cũng nêu rõ tổ chức giải tỏa triệt để các chợ cóc, chợ tạm hiện vẫn hoạt động trên lòng đường, vỉa hè và tổ chức lực lượng chốt giữ 24/24, không để tình trạng tái lấn chiếm.

Nhưng văn bản này "chưa ráo mực" thì hơn 10 ngày sau (26.4) quận Hà Đông lại ra tiếp văn bản 554/UBND-KT cho phép sử dụng khu đất họp chợ trái phép làm nơi quay đầu xe. Chính từ văn bản này, khu đất được chỉ định làm nơi quay đầu xe vẫn diễn ra cảnh họp chợ như chưa từng có văn bản chỉ đạo giải tỏa trước đó.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại