Xe khách cháy trong hầm Hải Vân, hàng chục người thoát chết

Hàng chục người đã đập cửa thoát ra ngoài khi xe khách bốc cháy giữa hầm đường bộ Hải Vân.

Vào khoảng 9h24 ngày 21/7, xe khách mang BKS 43S – 9420 do tài xế Lê Thanh Tùng (37 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) điều khiển chở theo 32 hành khách chạy tuyến Đà Nẵng - Huế.

Khi xe chạy vào hầm đường bộ Hải Vân được khoảng 1km thì bất ngờ lửa bốc lên từ buồng lái.

Ngay sau khi phát hiện, ông Đặng Xuân Thành (46 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, chủ xe) đã báo tài xế Tùng dừng xe rồi dùng bình chữa cháy mini trên xe để dập lửa.

Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh. Ngay lúc đó, hệ thống chữa cháy hầm đường bộ Hải Vân can thiệp phun nước dập lửa trên xe.

Toàn bộ hành khách trên xe đã kịp thời đập phá cửa kính thoát ra ngoài an toàn.

Công ty CP Quản lý và khai thác Hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) triển khai phương tiện chữa cháy, khống chế ngọn lửa và dùng xe cứu hộ kéo xe khách bị cháy ra khỏi hầm, đồng thời phong tỏa ngay hai cửa hầm để bảo đảm an toàn.

Sau hơn 40 phút xử lý sự cố, hầm đường bộ Hải Vân thông xe trở lại vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

Trong lúc phá cửa kính xe thoát ra ngoài, có 3 hành khách bị thương. Sau khi dập tắt ngọn lửa, chủ xe đã bố trí một xe khách khác để các hành khách tiếp tục hành trình.

Khi đám cháy bùng phát, đã có 1 xe ca 29 chỗ và 2 xe con 7 chỗ do người dân bỏ lại để thoát hiểm ra quảng trường phía Nam. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã bàn giao lại cho chủ phương tiện.

Nguyên nhân cháy được xác định là do hệ thống điện bị chập và phát lửa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại