Xế hộp lao xuống ao: Đã xác định được danh tính 4 nạn nhân

L.Hoàng |

(Soha.vn) - Danh tính của 4 nạn nhân tử vong vì ngạt nước do chiếc ô tô lao xuống ao vào rạng sáng ngày 11/7 (QL 47, địa phận huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đến nay đã được xác định.

Theo tin từ Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, đến sáng nay (11/7), danh tính của 4 nạn nhân (gồm 2 nam, 2 nữ) tử vong trong vụ ô tô lao xuống ao đã được xác định.

Nỗi đau đớn của người nhà nạn nhân.
Nỗi đau đớn của người nhà nạn nhân.

Danh tính của 4 nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1990), trú xóm 7, xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn; Đỗ Thị Thủy (SN 1990), trú xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn; Lê Thị Lương (SN 1989), trú xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn và Lê Sỹ Chung (SN 1986), trú xóm 7, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

Về nguyên nhân khiến 4 nạn nhân tử vong bước đầu được xác định là do bị ngạt nước kéo dài.

Hàng trăm người dân kéo đến hiện trường khiến giao thông trên QL 47 bị ách tắc cục bộ.
Hàng trăm người dân kéo đến hiện trường khiến giao thông trên QL 47 bị ách tắc cục bộ.
Hàng chục cảnh sát giao thông, lực lượng an ninh được điều động để phong tỏa hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.
Hàng chục cảnh sát giao thông, lực lượng an ninh được điều động để phong tỏa hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 11/7, tài xế Trần Văn Thìn (SN 1986), điều khiển xe taxi BKS 36A-05090 chạy hướng từ TP.Thanh Hóa ngược về huyện Thọ Xuân, khi đến km38+3, trên QL47 (đoạn qua địa bàn xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn) thì đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe ô tô lao xuống ao làm 4 người trong xe chết tại chỗ.

Riêng tài xế Trần Văn Thìn thoát nạn nhưng hiện đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan công an và các ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại