Xế hộp đâm vợ chồng trẻ bất tỉnh, chỉ dừng lại khi nổ lốp

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Gây ra tai nạn 2 lần, tài xế cho xe bỏ chạy thì bị người dân truy đuổi, chặn xe. Quá bức xúc trước hành vi trên, hàng chục người dân đã quây kín lại và đòi “xử” tài xế.

Vụ tai nạn liên hoàn nói trên xảy ra vào khoảng 21h30’ tối ngày 23/4 trên đường Minh Khai (TP Vinh, Nghệ An). Vào thời gian trên, người đi đường phát hiện 1 chiếc xe con 7 chỗ hiệu Fotuner (xe mới chưa có biển số), bên trong có chở theo 5 người, chạy với tốc độ khá cao. Khi đi đến trước số nhà 47, đường Minh Khai, chiếc xe bất ngờ lách sang phần đường ngược chiều rồi đâm đối diện vào xe máy do một đôi vợ chồng trẻ điều khiển.

Cú đâm mạnh khiến người chồng bị thương nặng, bất tỉnh trên đường và được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bố con anh Thuận bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế không cho xe dừng lại mà tiếp tục nhấn ga lao nhanh trên đường để chạy trốn. Tuy nhiên, khi đến vòng xuyến giữa đường Minh Khai và Lê Hồng Phong, tài xế tiếp tục mất lái, đâm vào chiếc xe máy do anh Nguyễn Đắc Thuận ( trú ở phường Hưng Bình, TP Vinh) điều khiển đang chở con gái là Nguyễn Thị Tú Ngân (10 tuổi) trên đường đi học về.

Vụ tai nạn đã khiến cháu Ngân ngã xuống đường nằm bất tỉnh. Ngay sau đó, anh Thuận cùng bé Ngân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục cho xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Gây tai nạn lần 2, tài xế vẫn không cho xe dừng lại để giải quyết hậu quả mà tiếp tục cho xe chạy nhanh hướng về đường Hồng Bàng. Phát hiện sự việc trên, nhiều người đi đường đã cùng nhau đuổi theo chiếc xe ô tô. Bỏ chạy được thêm 400m, bánh trước của xe bị nổ, tài xế mới chịu dừng lại.

Bức xúc trước sự việc gây tai nạn rồi bỏ trốn, nhiều người có mặt tại đây đã đòi “xử” tài xế. Rất may, lúc đó có lực lượng công an đến kịp thời nên sự việc không xảy ra. 5 người ngồi trên xe lập tức bị đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Tuy nhiên, người dân đã truy đuổi theo và chặn được chiếc xe gây tai nạn này lại.

Thông tin từ gia đình cháu Ngân cho biết, sau khi vào viện cấp cứu, cháu bị nôn, choáng và hoảng loạn. Đến 23h30’ cháu vẫn đang được theo dõi tại phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Sau 2 cú va chạm liên hoàn, chiếc xe bị hư hỏng phần đầu.

Tài xế vừa bước xuống xe, người dân đã quây kín và đòi "xử".

May mắn lực lượng công an đã tới và ngăn cản kịp thời.

Bánh chiếc xe bị nổ sau 2 lần gây tai nạn.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xem và tỏ thái độ bất bình trước hành động gây tai nạn rồi bỏ chạy của tài xế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại