Xe cứu thương tông chết 2 học sinh- Động đất mạnh ở biên giới Peru-Brazil

camnhung |

Ngoài ra là những tin: "Thu 2 tấn nhân bánh Trung thu nguồn Trung Quốc", "Tử hình kẻ đặt mìn giết người",...

Xe cứu thương tông chết 2 học sinh

Khoảng 17h10 ngày 22/8, xe cứu thương của bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai mang BKS 81B – 0636 do ông Nguyễn Hữu Ánh(54 tuổi) điều khiển khi chạy đến khu vực thôn Đoàn Kết, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện đã tông vào xe máy do Nguyễn Văn Tuấn điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Trên xe, Tuấn có chở Vi Thị Hiền (cùng 17 tuổi), trú tại xã Chư A Thái, đang là học sinh lớp 12 trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Tai nạn làm Tuấn chết tại chỗ và Hiền chết trên đường chở đi bệnh viện.Hiện công an huyện Phú Thiện đang tạm giữ xe và tiến hành điều tra vụ việc.

Động đất mạnh 7 richter ở biên giới Peru-Brazil

Sáng nay, một trận động đất mạnh 7 richter đã tấn công khu vực biên giới Peru-Brazil, gần các mỏ kim loại và nhà máy sản xuất khí đốt của Peru.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra khoảng 12h46’ chiều qua 24/8 (khoảng 0h46’ sáng nay 25/8 theo giờ Việt Nam). Tâm chấn nằm ở độ sâu 149km, và cách thủ đô Lima khoảng 550km về phái đông bắc.

Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại.

Thu 2 tấn nhân bánh Trung thu nguồn Trung Quốc

Đêm 23/8, Đội quản lý thị trường số 11 Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát Môi trường và Công an quận Tây Hồ thu giữ 2.000kg nhân bánh Trung thu không có hóa đơn, có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Số nhân bánh này được đóng trong các bịch nylon đã hút chân không với các loại nhân như cốm, đậu đỏ, đậu xanh, màu sắc bắt mắt, độ dẻo cao. Cùng với lô hàng trên còn có 50.000 quả trứng muối, nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu, cũng bị thu giữ do không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, không giấy kiểm dịch thực phẩm, không nhãn mác.

Chủ hàng Nguyễn Huy Cường, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khai nhận, số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường đưa về Hà Nội cung cấp cho các cơ sở sản xuất bánh Trung thu. Ông Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Một số công trình lịch sử hư hại sau động đất ở Mỹ

Trận động đất 5,8 độ richter ở Mỹ ngày 24/8 đã làm hư hại một số công trình lịch sử ở thủ đô Washington.

Đài tưởng niệm Washington, cao 170m và là địa điểm du lịch nổi tiếng nằm ở khu vực trung tâm của thủ đô Washington đã bị nứt ở trên đỉnh. Nhà thờ quốc gia Washington cũng buộc phải đóng cửa sau khi phát hiện 3 trên 4 kết cấu đá Gothic nằm trên đỉnh tháp chính đã bị rơi.

Hiện tại Mỹ đang kiểm tra và đánh giá thiệt hại sau vụ động đất.

Hôm qua, ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em, trong một vụ cháy lớn ở gần thành phố Brisbane của Úc.

30 nhà báo quốc tế mắc kẹt trong khách sạn 5 sao ở Libya

Khoảng 30 nhà báo nước ngoài đã bị mắc kẹt tại khách sạn năm sao Rixos ở Tripoli bởi những cuộc giao tranh ác liệt trên các đường phố xung quanh, khi phe nổi dậy tiến vào thành phố hôm 22/8.

Các nhà báo bị mắc kẹt ở Tripoli ngồi làm cờ trắng với chữ TV - "truyền hình" viết tắt

(Ảnh: Reuters).

Nhóm nhà báo tại Rixos đã bị chính quyền Gaddafi giam lỏng trong vòng 6 tháng qua. Họ chỉ được phép rời khỏi khách sạn với một nhân viên giám sát và và người phiên dịch. Một số nghi ngờ rằng máy vi tính của họ đã bị xâm nhập sau khi thấy bản in các thư điện tử cá nhân của họ trong một văn phòng của chính quyền Gaddafi.

Hiệu trưởng một trường tiểu học tự tử

Ngày 24-8, ông Huỳnh Đình Phúc (SN 1962, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc An B, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã uống thuốc sâu tự tử. Người nhà nạn nhân phát hiện và đưa ông Phúc đến Bệnh viện II Lâm Đồng (tại TP Bảo Lộc) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nguyên nhân được cho là trước đó, ngày 15-8, ông Huỳnh Đình Phúc bị UBND huyện Bảo Lâm quyết định kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm pháp luật về văn hóa công sở.

Tử hình kẻ đặt mìn giết người

Ngày 24-8, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Đinh Văn Quyết (SN 1986, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) mức án chung tử hình về hai tội “Giết người”, “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Theo bản án sơ thẩm, dù biết chị N.T.N. (ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có gia đình nhưng Quyết vẫn lén lút quan hệ. Khi bị chồng chị N. là anh H.V.V. phát hiện, cảnh cáo, Quyết tức giận nên quyết tâm sát hại anh V. Thực hiện kế hoạch, Quyết mua 200 gram thuốc nổ, 2 kíp nổ rồi chế tạo thành mìn đặt trong chiếc máy cassette. Chiều 13-11-2010, Quyết đến nhà chị N., đưa máy cassette cho con gái chị là cháu H.T.T.H. mang vào nhà. Không biết trong máy có mìn, bà N.T.K. (mẹ chị N.) cắm vào ổ điện khiến quả mìn phát nổ, cháu H. và bà K. tử vong tại chỗ.

Vợ cũ ông Thaksin trắng án tội trốn thuế

Ngày 24.8, Tòa phúc thẩm Thái Lan tuyên trắng án cho bà Pojaman na Pornbejra, vợ cũ của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Theo phán quyết, bà Pojaman không phạm tội làm giả giấy tờ để trốn thuế 546 triệu baht (hơn 380 tỉ đồng) trong một thương vụ chuyển nhượng cổ phiếu của Tập đoàn Shinawatra Computer and Communication. Tòa phúc thẩm cũng tuyên bố hủy bản án 3 năm tù giam do Tòa sơ thẩm đưa ra hồi năm 2008 đối với bị cáo.

Cẩm Trần

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại