Xây cầu nối đường Hồ Chí Minh về cực Nam Tổ quốc

hoanghuyen |

Ngày 298, cầu Năm Căn vượt sông Cửa Lớn nối đường Hồ Chí Minh về cực Nam Tổ quốc được khởi công.

Cầu Năm Căn do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư dài gần 3.400m, trong đó đường dẫn hai bên chiếm đến 2.500m, vốn đầu tư 650 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Điểm đầu của cầu Năm Căn là đường Hồ Chí Minh bên phía xã Lâm Hải của huyện Năm Căn và điểm cuối là xã Viên An Đông của huyện Ngọc Hiển (Cà Mau).

xay-cau-noi-duong-ho-chi-minh-ve-cuc-nam-to-quoc

Vị trí xây cầu Năm Căn vượt sông Cửa Lớn nối đường Hồ Chí Minh về cực Nam Tổ quốc.Ảnh: Hải Long

Vị thế quan trọng của cầu Năm Căn là không chỉ nối đường Hồ Chí Minh về cực Nam Tổ quốc mà còn phá thế “ốc đảo” của huyện Ngọc Hiển. Kế hoạch hoàn thành đưa vào sử dụng sau 18 tháng thi công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại