Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ trên Quảng trường Ba Đình ngày 30/4

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Rất nhiều người đã vượt hàng trăm km để dự nghi lễ chào cờ trên Quảng trường Ba Đình ngày 30/4.

Theo quy định cứ vào đúng 6h sáng hàng ngày, trong bản âm hưởng Quốc ca hào hùng, lễ "thượng cờ" được đội danh dự kéo lên, tung bay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến 21h cùng ngày sẽ là lễ "hạ cờ" trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình (trong những ngày lễ, Tết thì cờ được treo trước vào sau đó vài ngày, không thực hiện nghi lễ này).

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

5h sáng ngày 30/4/2013, trong không khí trang nghiêm kỷ niệm 58 năm ngày đất nước thống nhất tại Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn trào dâng trong lòng người dân mỗi chúng tôi thật nhiều cảm xúc. Trong đó có nghi lễ chào cờ hàng ngày...

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

5h50, các chiến sỹ đội nghi lễ thuộc đoàn 275 - Bộ tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đổi ca để chuẩn bị cho nghi lễ chào cờ.

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

Nhân dịp ngày lễ nghỉ lễ 30/4 năm nay, hàng trăm người dân ở cách xa thủ đô Hà Nội vài trăm km cũng tới đây để dự lễ chào cờ.

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4
Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

Đoàn nghi lễ tiến vào lễ đài

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4
 
Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4
 
Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4
 
Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4
 
Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4
 
Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4
 
Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4
 
Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

Sau các nghi lễ chuẩn bị, đúng 6h sáng, trền nền nhạc Tiến Quân Ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác được xướng lên cùng lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4
 
Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

Đến từ sáng sớm, đoàn khách tham quan từ Huế cũng vượt vài trăm km ra Hà Nội để dự lễ chào cờ.

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

Toàn đội bồng súng tiếp tục tiến sang bên trái, rồi vòng lại qua cửa lăng để kết thúc buổi lễ trên nền nhạc hành khúc Tiến bước dưới Quân kỳ.

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

Sau khi nghi lễ chào cờ xong, hàng trăm người dân ở thủ đô và các nơi khác đến thăm quan, chụp ảnh lưu niệm.

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4
 
Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

Một đoàn khách du lịch từ Đà Nẵng ra đây từ rất sớm để dự lễ chào cờ.

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

Chụp ảnh lưu niệm.

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4
 
Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

Ông Nguyễn Văn Trí (78 tuổi) ở quận Liên Chiểu - Đà Nẵng chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi và đồng đội ra Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên được dự nghi lễ chào cờ đúng vào ngày 30/4. Tôi vất vui, tự hào và có cảm giác lâng lâng khi bài quốc ca vang lên".

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ tại Lăng Hồ Chủ Tịch ngày 30/4

Buổi sáng hàng ngày tại Quảng trường Ba Đình cũng rất đông người dân thủ đô đến tập thể dục và cùng dự nghi lễ chào cờ.

Vượt trăm km để dự nghi lễ chào cờ trên Quảng trường Ba Đình ngày 30/4
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại