Vụ thẩm mỹ viện ném xác: Gia đình sẽ sớm mời luật sư vào cuộc

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Người thân của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền bày tỏ sự bất ngờ về việc đối tượng Tường chưa bị khởi tố tội Giết người và cho biết sẽ sớm mời Luật sư vào giúp đỡ...

Liên quan đến quyết định về việc không khởi tố tội "Giết người" với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, GĐ thẩm mỹ viện Cát Tường của Cơ quan điều tra Công an Hà Nội, trao đổi với chúng tôi ông Quang (cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) cho biết, ông hết sức bất ngờ với quyết định này.

"Trong bản lời khai của đối tượng Nguyễn Mạnh Tường trước cơ quan điều tra về hành vi làm chết, phi tang thi thể của cháu tôi đã rất rõ ràng rồi và chưa kể, còn có nhiều nhân chứng cũng chứng kiến vụ việc đó.

Vậy mà trong việc khởi tố cơ quan công an lại không nói rõ là đối tượng Tường cố ý hay vô ý gây chết cháu tôi mà chỉ nói là hành vi xâm phạm thân thể. Điều đó làm gia đình đang rất băn khoăn.

Thêm nữa là dù chưa tìm được thi thể của cháu tôi nhưng lời khai của Tường, của Khánh đã rõ ràng như vậy rồi, tại sao lại không tiến hành khởi tố theo tội Giết người mà lại chỉ theo hai tội danh khác?

Gia đình mong các cơ quan chức năng làm rõ để chúng tôi yên tâm trong việc tìm kiếm thi thể của cháu chúng tôi. Còn như bây giờ, gia đình mất người là vô cùng đau xót còn kẻ gây ra tội lại có phần được nương nhẹ, chưa đúng tội...", ông Quang chia sẻ.

Các thuyền tập trung tìm kiếm thi thể nạn nhân tại khu vực cầu Thanh Trì.
Các thuyền tập trung tìm kiếm thi thể nạn nhân tại khu vực cầu Thanh Trì.

Cũng theo ông Quang, hiện gia đình cũng đang bàn bạc và sẽ sớm mời luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình.

"Mấy ngày trước gia đình cũng đã bàn bạc và có ý định mời luật sư nhưng chưa thực hiện. Nay, cơ quan điều tra lại khởi tố đối tượng Tường như vậy thì chắc chắn gia đình sẽ sớm mời luật sư vào cuộc để có những kiến nghị bảo đảm quyền lợi hợp pháp của gia đình", ông Quang nói.

Ông Quang cũng cho biết, hơn chục ngày trôi qua, mặc dù đã huy động nhiều lực lượng, phương pháp tìm kiếm nhưng cho đến hiện tại, thi thể của chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy.

Gia đình cũng đã liên hệ qua điện thoại và đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội thẩm vấn lại lời khai của nghi can Tường cùng các bằng chứng, nhân chứng khác liên quan để có thể khoanh vùng, đưa ra phương pháp tìm thi thể chị Huyền trong thời gian sớm nhất.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tường (giữa) trong quá trình tiến hành thực nghiệm tại hiện trường.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tường (giữa) trong quá trình tiến hành thực nghiệm tại hiện trường.

Hiện tại, theo ông Quang, việc tìm kiếm đang được gia đình khoanh vùng lại từ khu vực bến đò Hồng Vân (Thường Tín) về đến khu vực cầu Thanh Trì và một số người nhà cũng sang các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hà Nam... để hỏi thông tin.

Cũng trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Phòng cảnh sát đường thuỷ cho biết, đơn vị vẫn đang rất tích cực phối hợp cùng các lực lượng, rà soát trên dọc sông Hồng để mong muốn sớm tìm được thi thể của nạn nhân.

"Hiện tại, ngoài đội tìm kiếm của công an Hà Nội, còn có sự phối hợp của BV Bạch Mai và gia đình. Chúng tôi vẫn đang rất tích cực tiến hành rà soát trên dọc sông Hồng và dùng lưỡi câu rà soát toàn bộ khu vực đáy sông để mong sớm tìm được thi thể của chị Huyền", vị này nói.

Trước đó, tối 31/10, Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tường về 2 tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" (theo Điều 242 Bộ luật hình sự) và "Hành vi xâm phạm thi thể" (theo Điều 246 Bộ luật hình sự).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại