Vụ tàu nước ngoài đâm tàu Việt Nam: Tìm thấy thêm 2 thi thể

Ngọc Hà |

(Soha.vn) - Gần 1 tháng kể từ ngày tàu của Singapore đâm phải tàu đánh cá của Tiền Giang, thêm 2 thi thể nạn nhân đã đươc ngư dân phát hiện.

Lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III vừa cho biết, tối ngày 6/10, các ngư dân khi đang tiến hành đánh bắt cá tại vùng biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tìm thấy thêm 2 thi thể nữa là nạn nhân của vụ tàu cá Tiền Giang bị chìm hôm 16/9 vừa qua.

2 thi thể này được tìm thấy khi bị cuốn vào trong lưới đánh cá, đồng thời 1 phần thân tàu đánh cá được cho là của tàu TG 92819 TS cũng đã được tìm thấy.

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đưa thi thể của các nạn nhân này vào bờ, tiến hành đưa đi làm các xét nghiệm để làm thủ tục nhận dạng, bàn giao cho người thân để tiến hành mai táng.

Tàu Sima Sapphire của Singapore, tàu đã đâm vào tàu đánh cá của Tiền Giang làm 16 nạn nhân gặp nạn.
Tàu Sima Sapphire của Singapore, tàu đã đâm vào tàu đánh cá của Tiền Giang làm 16 nạn nhân gặp nạn.

Như vậy, cho đến nay, gần một tháng kể từ ngày tàu đánh cá TG 92819 TS bị tàu Sima Sapphire đâm (rạng sáng ngày 16/9), đã có 8 nạn nhân được cứu sống, 5 thi thể nạn nhân mất tích đã được tìm thấy. Hiện vẫn còn đến 3 nạn nhân được xác định là vẫn còn mất tích.

Khi bị tàu nước ngoài đâm, tàu cá của tỉnh Tiền Giang có đến 16 người bao gồm cả ngư dân và thủy thủ.

Trước đó, tối ngày 6/10, sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm định về chất lượng an toàn của con tàu Sima Sapphire, tàu đánh cá quốc tịch Singapore này đã chính thức được Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho phép tiếp tục cuộc hành trình tới cảng Klang của Malaysia.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn này, chủ tàu Sima Sapphire đã kí quĩ 450.000 USD, đền bù cho các gia đình có nạn nhân chết, mất tích từ 13.000 – 19.000 USD/người, tùy theo hoàn cảnh, mỗi gia đình có người thân được cứu sống được hỗ trợ 4.000 USD/người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại