Vụ sạt lở đá ở Thanh Hoá: Thanh tra Sở LĐ, TB&XH vào cuộc

Sơn Đông |

(Soha.vn) - “Huyện chỉ đạo, sang tuần tới phải rà soát lại tất cả các mỏ đang hoạt động trên địa bàn”…

Hiện trường vụ sập mỏ đá (Ảnh: Thanh Duy)
Hiện trường vụ sập mỏ đá (Ảnh: Thanh Duy)

Sáng nay, 8/6, trao đổi với chúng tôi về vụ sạt lở đá ở khu vực núi Vức thuộc địa phận xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng, ông Nguyễn Đình Thông – Phó Chủ tịch huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) cho biết:

“Đến thời điểm này, cơ quan chính quyền đã giải quyết xong hậu quả của vụ sạt lở đá sáng hôm qua, 7/6. Vụ việc đã khiến có 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Các gia đình đã đưa thi hài các nạn nhân về quê để an tang theo thủ tục của địa phương. Còn người bị thương thì điều trị trong bệnh viện".

Cũng theo ông Thông cho biết thì chính quyền huyện hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu, người bị thương 1 triệu. Phía chính quyền xã Đông Sơn hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 1 triệu đồng và có hỗ trợ cho người bị thương.  Tỉnh và Hội Chữ thập đỏ của Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Riêng về phía Công ty TNHH một thành viên số 5 (thuộc Công ty TNHH một thành viên Sông Mã) – nơi các nạn nhân được thuê làm theo thời vụ đã hỗ trợ toàn bộ phí mai tang cho gia đình các nạn nhân tử vong, toàn bộ chi phí điều trị cho người bị thương và đồng thời hỗ trợ thêm mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Khi được hỏi về biện pháp để tránh các trường hợp đáng tiếc tương tự có thể xảy ra về sau, ông Thông cho hay: “Hiện nay trên địa bàn huyện Đông Sơn, số lượng mỏ đá không còn nhiều. Trước đây có nhiều nhưng các xã đó đã được sát nhập vào TP. Thanh Hoá. Chỉ còn 1 -2 xã còn mỏ đá nhưng số lượng không lớn.

Huyện đang chỉ đạo, sang tuần tới phải rà soát lại tất cả các mỏ đang hoạt động trên địa bàn. Nếu chỗ nào chưa đảm bảo các quy định về an toàn lao động thì sẽ đề nghị các cấp có thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động và yêu cầu các đơn vị khai thác mỏ phải làm đúng các thủ tục đảm bảo an toàn lao động”.

Ngoài ra , liên quan đến an toàn lao động, thì Thanh tra Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Thanh Hoá đang làm việc và sẽ có văn bản chính thức sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại