Vụ lộ clip tiêu cực Tốt nghiệp THPT: Lỗi của giám thị và thanh tra?

Đình Phong |

(Soha.vn) -Bộ GD&ĐT thống nhất không xử lý các thí sinh mặc dù các em có vi phạm quy chế. Trách nhiệm thuộc về các giám thị chưa làm tròn nhiệm vụ, lơ là. Đó là lỗi của người lớn.

Lỗi của người lớn, không xử lý thí sinh

Theo lãnh đạo Sở GD, ông Nguyễn Hiệp Thống – Phó Giám đốc Sở GD thì những hình ảnh đã đưa trong clip là các em mất trật tự trong phòng thi và trách nhiệm thuộc về giám thị, lỗi của người lớn. Còn đối với các thí sinh, Sở sẽ đặc biệt lưu ý đến Hội đồng thi này, nếu có hiện tượng bất thường trong khi chấm thi thì chắc chắn sẽ xử lý. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại Thanh tra Sở chưa phát hiện thấy dấu hiệu bất thường.

“Nếu người giám thị làm hết trách nhiệm của mình thì thí sinh cũng không có cơ hội, rất tiếc lại còn những người chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Ở đây không chỉ có giám thị giám sát ở mỗi phòng thi mà Hội đồng còn có các thanh tra nhưng họ cũng không làm tròn nhiệm vụ”, ông Nguyễn Hiệp Thống nhấn mạnh.

Ảnh chụp từ clip gian lận ở Trường THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội).

Ảnh chụp từ clip gian lận ở Trường THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội).

Trao đổi với báo chí chiều tối ngày hôm qua (14/6), Thứ Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh đây là hoạt động của từng cá nhân vi phạm, không phải của tổ chức, không thấy có dấu hiệu tiêu cực.

Hơn nữa, đó là do trách nhiệm của các giám thị coi thi không chặt, không nhắc nhở các thí sinh, dẫn đến phòng thi “mất trật tự”. Vì vậy, Bộ GD thống nhất cho biết sẽ không xử lý các thí sinh mặc dù các em có vi phạm quy chế.

Còn đối với giám thị coi thi, theo đề xuất của thanh tra Sở, 4 giám thị tại phòng thi 35 này sẽ chịu hình thức kỷ luật cao nhất, những người liên quan tùy theo mức độ sẽ bị khiển trách, phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đó là lỗi của ngành giáo dục

Theo Phó Giám đốc Sở GD thì cơ sở vật chất trường lớp ở Hà Nội rất đáng buồn, còn nhiều hộ gia đình ở ngay trong trường học hoặc xây sát nhà dân không đảm bảo an ninh ngoài phòng và ảnh hưởng đến quá trình làm bài của thí sinh.

“Tôi nói trường cách khu dân cư không phải là chống tình trạng phản ánh tiêu cực, chúng ta đều đồng lòng chống tiêu cực không riêng gì ở giáo dục mà ở bất kì lĩnh vực nào. Với cự li quá gần thì có thể ném bài hoặc nghe tiếng ồn thì sao? Đó là những bài học kinh nghiệm cho chúng tôi. Đây là một kỳ thi quốc gia và chúng tôi phải có trách nhiệm đảm bảo mọi sự riêng biệt trong các phòng thi theo đúng quy định. Những điều của mình làm chưa được như vậy là có lỗi của ngành”, ông Thống cho biết.

Và theo lãnh đạo Sở, việc Bộ GD cho phép các thí sinh được phép mang thiết bị thu âm, ghi hình vào phòng thi là một trong những cách chống, phát hiện tiêu cực trong thi cử. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng việc đó khiến ảnh hưởng đến tâm lý thi cử của học sinh và đẩy "gánh nặng" cho học sinh.

Trả lời báo giới trong cuộc họp tổng kết kỳ thi tốt nghiệp (4/6), Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: “Bộ không trút trách nhiệm cho học sinh. Việc của thí sinh là làm bài. Ai cũng có quyền giám sát cơ quan nhà nước, ở đây các học sinh không bắt buộc nhưng nếu có điều kiện thì sẽ giám sát. Với giám thị, áp lực chính là không được phép lơ là, phải có trách nhiệm hơn”.

Điều đáng nói là vào trước ngày 3/6, Trường THPT Quang Trung là một trong những Hội đồng thi được Bộ GD thanh tra không báo trước nhưng ngày hôm sau xảy ra tiêu cực trong phòng thi. Hơn nữa, báo giới thắc mắc thanh tra “đột xuất” nhưng lại có sự “dẫn đoàn” của Sở.

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Hiệp Thống cho biết: “Chúng tôi không có “trống rong cờ mở” đón các đoàn thanh tra tại các Hội đồng thi. 20 đoàn đi kiểm tra đều có những biện pháp kiểm tra đột xuất, đều đánh giá rất nghiêm túc, đều cảm thấy các giám thị rất nghiêm túc. Nhưng tiếc rằng những giám thị ở phòng 35 ở Hội đồng THPT Quang Trung, sau ngày Sở và Bộ về kiểm tra thì những giám thị này lại chủ quan”.

Và theo ông Thống, đây hoàn toàn không phải do dàn xếp. Khi Bộ về hoàn toàn không thông báo trước cho Sở. Vì vậy, có thông tin cho rằng đoàn của Sở tới trước là không đúng.

Liên quan đến vụ việc clip tiêu cực, chiều tối qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng đã có công văn hỏa tốc gửi giám đốc Sở GD&DT Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ về việc xử lý vi phạm quy chế thi tốt nghiệp tại Hội đồng thi THPT Quang Trung.

Trong công văn ghi rõ yêu cầu Sở GD thông báo rộng rãi toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội biết kết quả xử lý vi phạm đối với lãnh đạo, cán bộ giám thị, thanh tra có liên quan tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Quang Trung – Hà Đông; đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và nhân dân biết trước ngày 20/6/2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại