Vụ hỏa hoạn tại Bắc Giang: Công nhân sẽ được bồi thường toàn bộ thiệt hại

Nam Phong |

(Soha.vn) - Toàn bộ công nhân có xe bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn tại Công ty may Hà Phong (Bắc Giang) sẽ được vay 8 triệu đồng để mua xe máy trả góp.

Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Văn Khanh – Tổng GĐ Công ty may Hà Phong (Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết.

Theo ông Khanh, công ty sẽ bảo lãnh cho toàn bộ công nhân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn vay 8 triệu đồng để mua xe máy trả góp.

Hàn nghìn mét vuông nhà xưởng cùng hơn 1.000 chiếc xe máy bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Hàng nghìn mét vuông nhà xưởng của Công ty may Hà Phong cùng hơn 1.000 chiếc xe máy bị lửa thiêu rụi.

Ông Khanh cũng cho biết: “Sau khi xảy ra hỏa hoạn, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã chia sẻ về tinh thần lẫn vật chất với công ty. Có đơn vị sẵn sàng hỗ trợ công nhân mua xe máy trả góp. Phía bảo hiểm cũng đã làm việc và xác định thiệt hại để có mức bồi hoàn cụ thể.

Trước mắt Công ty Hà Phong sẽ bảo lãnh cho mỗi công nhân vay 8 triệu đồng, phần còn lại người lao động tự thanh toán theo hình thức trả góp. Và sau khi có kết luận cuối cùng về vụ cháy, công ty sẽ bồi thường thiệt hại toàn bộ tài sản cho công nhân theo đúng quy định", ông Khanh nói.


	Vụ hỏa hoạn ngày 6/4 tại Công ty may Hà Phong là vụ cháy lớn nhất từ trước tới nay tại Bắc Giang.

Vụ hỏa hoạn ngày 6/4 tại Công ty may Hà Phong là vụ cháy lớn nhất từ trước tới nay tại Bắc Giang.

Hôm qua (10/4), các công nhân đã được xem bản danh sách xe máy nằm trong diện mua trả góp (từ 16 đến 21 triệu đồng). Tuy nhiên phần lớn chỉ xem để tham khảo chứ chưa ai đăng ký mua vì chưa nắm rõ thủ tục.

Ông Nguyễn Đức Kha - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh đang giải phóng mặt bằng để hỗ trợ Công ty Hà Phong xây dựng nhà để xe tách biệt khỏi khu sản xuất nhằm tránh nguy cơ cháy nổ, đồng thời tổ chức vận động quyên góp giúp đỡ công nhân bị cháy xe.

Trong một diễn biến khác, ông Tống Ngọc Long, Trưởng công an huyện Hiệp Hòa cho hay, hiện chưa có nghi can nào bị bắt vì gây ra hỏa hoạn. Công an huyện đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại