Vụ Công Lý bị lên bìa sách: NXB LĐ – XH đổ lỗi cho một nhà sách “ma”?

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ diễn viên Công Lý bị đưa lên bìa sách, chúng tôi tìm đến địa chỉ trong công văn của Nhà sách Lao động nhưng người dân ở đó không hề hay biết có nhà sách này.

Việc hình ảnh diễn viên Công Lý bị đưa lên cuốn sách "Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014" và việc xuất bản cuốn “Bộ luật Hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” có nhiều sai phạm, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội đã bị phạt 252 triệu đồng.

Theo nội dung trao đổi với báo chí trước đó, ông Vũ Anh Tuấn - PGĐ NXB Lao động – Xã hội có cho hay: "NXB Lao động – Xã hội có liên kết với nhà sách để xuất bản và phát hành cuốn: “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành”. Nhà sách đã tự ý cho thêm hình ảnh bổ sung vào trang bìa cuốn sách không đúng nội dung bìa sách do NXB duyệt".

Trên cơ sở đó, NXB đã có công văn được cho là ký ngày 22/7/2014 yêu cầu đơn vị liên kết là Nhà sách Lao động thu hồi ngay, không được phép phát hành cuốn sách trên, khắc phục sửa chữa đúng quy định, sau khi có ý kiến của NXB mới được phát hành.

Công văn được cho là của NXB Lao động - Xã hội gửi tới Nhà sách Lao động

Công văn được cho là của NXB Lao động - Xã hội gửi tới Nhà sách Lao động (Ảnh: Báo Một Thế giới)

Dựa theo nội dung trên công văn về địa chỉ của Nhà sách Lao Động ở “36 Phạm Huy Thông phường 7 quận Gò Vấp . TP. Hồ Chí Minh”, chúng tôi đã tìm đến địa chỉ này.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, số nhà 36 Phạm Huy Thông và cạnh đó là khu nhà trọ cấp 4 không hề có bảng biển ghi Nhà sách Lao Động. Chúng tôi có hỏi một người đàn ông trong khu trọ, anh không biết Nhà sách Lao Động nào.

Người dân sống xung quanh địa chỉ 36 Phạm Huy Thông không hề biết có sự tồn tại của Nhà sách Lao động tại địa chỉ này.
Người dân sống xung quanh địa chỉ 36 Phạm Huy Thông không hề biết có sự tồn tại của Nhà sách Lao động tại địa chỉ này.

Đáng chú ý hơn, khi gõ từ khóa “Nhà sách Lao động” lên Google, nhận được 4.170 kết quả. Tuy nhiên, trong số rất nhiều kết quả liên quan đến vụ việc đưa hình ảnh diễn viên Công Lý lên trên bìa sách, chúng tôi hầu như không tìm được thêm thông tin nào về Nhà sách Lao động ở địa chỉ trên.

Kết quả tìm kiếm từ khóa Nhà sách Lao động trên Google

Kết quả tìm kiếm từ khóa "Nhà sách Lao động" trên Google

Một trong những kết quả có liên quan đến từ khóa “Nhà sách Lao động” là thông tin tuyển dụng nhân viên bán hàng qua điện thoại của Nhà sách Lao động ở địa chỉ 29A Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi liên hệ với số điện thoại trong đoạn thông tin tuyển dụng này, một người phụ nữ tên là T. tỏ ra băn khoăn khi nhiều ngày qua có khá nhiều cuộc điện thoại gọi đến chị. Chị T. cho biết, mình không liên quan tới hiệu sách nào.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ đến số điện thoại của ông chủ căn nhà ở địa chỉ 29A Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Ông chủ nhà này cho hay ở TP. Hồ Chí Minh theo ông được biết có đến 6 Nhà sách Lao động.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc này, chúng tôi liên hệ tới ông Nguyễn Huy Chánh – Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam của NXB Lao động – Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh theo số điện thoại trên website của NXB này. Tuy nhiên, sau khi nghe chúng tôi trình bày vấn đề, vị này đã kêu bận đi họp và dập máy.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với ông Vũ Anh Tuấn – PGĐ kiêm Phụ trách khối Xuất bản của NXB này thì ông Tuấn kêu bận nên chưa thể gặp trực tiếp được.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, giải thích về việc không có Nhà sách Lao động tại địa chỉ như trong công văn, ông Tuấn cho rằng có thể địa chỉ trên chỉ là theo đăng ký kinh doanh, vì khó khăn nên đơn vị này đã chuyển về nhà riêng.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở chỗ, công văn này dù được chuyển đến vị trí 36 Phạm Huy Thông phường 7 quận Gò Vấp . TP. Hồ Chí Minh, vị PGĐ này khẳng định đã nhận được công văn của Nhà sách Lao động trả lời công văn yêu cầu kia của NXB.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm đến thời điểm này, NXB vẫn chưa thu hồi hết những cuốn sách có sai phạm ra thị trường và có hứa hoàn tiền cho những khách hàng mang sách đó đến trả NXB.

Liên quan đến việc dùng hình ảnh của diễn viên Công Lý mà chưa được phép, ông Tuấn cho biết đã gọi điện xin diễn viên Công Lý về việc này và diễn viên Công Lý đã chấp nhận lời xin lỗi qua điện thoại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có được thông tin mới từ Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại