Vụ "Cô dâu Việt mất tích ở Đài Loan": Cô Vui đã liên lạc lại với gia đình

camnhung |

Cô Vui sau bốn năm mất liên lạc vừa gọi điện thoại về cho gia đình.

Ngày 3/1, bà Trần Thị Điền (trú thôn Thanh Mỹ, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) cho biết con gái bà là Huỳnh Thị Vui lấy chồng người Đài Loan, sau bốn năm mất liên lạc vừa gọi điện thoại về cho gia đình.

“Lần này con tui được gọi điện thoại về cũng vì tivi bên đó phát tin nghi vấn nó bị mất tích. Vì vậy, chồng nó mới đưa ra bưu điện để nó gọi điện thoại về nhà thông báo tình hình. Tui nghe nó bảo bốn năm qua ở nhà làm nội trợ cho gia đình chồng, không có tiền để gọi điện thoại” - bà cho biết.

Tuy nhiên, bà Điền băn khoăn: “Con gái tui không cho tui số điện thoại để gia đình chủ động liên lạc lại. Nó cứ lấp lửng bảo khi khác gọi về sau”.

Như các báo đã có bài phản ánh, Vui lấy chồng người Đài Loan từ năm 2005. Chồng cô là Cung Trung Tiên, hơn Vui 20 tuổi, làm nghề thợ hồ. Bốn năm qua, gia đình Vui không hề nhận được bất cứ thông tin cũng như cuộc điện thoại nào của Vui. Đồng thời, gia đình cũng nghe thông tin Vui thường xuyên bị chồng và anh chồng đánh đập, đòi tiền mỗi khi bị thua bạc.

Theo MAI PHƯƠNG

PLVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại