Vụ chìm tàu Dìn Ký: Gia đình nạn nhân Trung Quốc đòi 60 ngàn USD/người

vytran |

Công ty Dìn Ký và phía thân nhân 4 nạn nhân người Trung Quốc đã thương lượng không thành trong việc bồi thường.

Sáng 2/6 ông Châu Hoàn Dũng, đại diện cho Công ty du lịch xanh Dìn Ký xác nhận vớiPV rằng, sau gần 2 tuần xảy ra vụ tai nạn chìm tàu thương tâm thì phía doanh nghiệp này và các gia đình của 4 nạn nhân Trung Quốc vẫn chưa thương lượng thành công về các khoản chi phí bồi thường.Ông Dũng cho biết thêm, trong ngày (2/6), phía Dìn Ký sẽ chính thức có văn bản báo cáo với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương về các vấn đề mới phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Phía gia đình nạn nhân người Trung Quốc, yêu cầu Dìn Ký bồi thường chi phí antáng lẫn tốn thất tinh thần, rồi mới đưa thi thể người thân về nước an táng

Cụ thể, vào chiều 31/5, tại khu du lịch Dìn Ký – Cầu Ngang (xã Bình Nhâm, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương) đại diện của doanh nghiệp Dìn Ký đã có buổi họp bàn với luật sư, gia đình của 4 nạn nhân người Trung Quốc, có sự tham gia của đại diện chính quyền TX. Thuận An, tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương… Cuộc họp bàn này đã ký kết thỏa thuận một số vần đề về phía Dìn Ký khắc phục hậu quả của vụ chìm tàu.

Theo đó, bước đầu tiên Dìn Ký bồi thường số tiền tổng cộng 68.200 USD cho phía các nạn nhân Trung Quốc. Trong đó có chi phí mai táng, chuyển thi thể 4 nạn nhân Trung Quốc về nước là 40.000 USD. Số còn lại, là 28.200 USD là khoản chi phí trang trải cho 19 thân nhân của người Trung Quốc trong thời gian qua tại Việt Nam.Phía Dìn Ký sẽ chuyển 68.200 USD thành 2 đợt vào ngày 1/6 và 5/6.Và đến 20h đêm 1/6 đại diện Dìn Ký đã mang tiền đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM để chuyển đợt 1 cho phía thân nhân của người bị nạn. Tuy nhiên, tại đây một vấn đề mới phát sinh là phía thân nhân Trung Quốc yêu cầu phải bàn và thống nhất luôn việc bồi thường tinh thần, khoảng 60.000 USD/nạn nhân, sau đó họ mới đồng ý mang thi thể người thân về nước lo hậu sự Ông Châu Hoàn Dũng xác nhận, đại diện Dìn Ký lúc này cho biết việc bồi thường tinh thần xin thương lượng sau, trước mắt xin thực hiện chuyển tiền đợt 1 theo thỏa thuận trước đó để nhanh chóng chuyển thi hài về nước trước. Nhưng thời điểm đêm 1/6 vẫn chưa thống nhất được vần đề bồi thường tinh thần nên phía Dìn Ký lại mang tiền ra về.

Được biết, hiện thi thể 4 nạn nhân Trung Quốc vẫn đang được bảo quản trong phòng lạnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.Đại diện Dìn Ký cho biết thêm, việc hậu sự của 12 nạn nhân người Việt trong vụ chìm tàu đã lo xong. Trong vài ngày tới, phía gia đình các nạn nhân này sẽ có cuộc họp với Dìn Ký dưới sự chủ trì của chính quyền tỉnh Bình Dương để thống nhất vần đề bồi thường nhân mạng, tinh thần.

Theo VietNamNet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại