Vụ bất ngờ gục chết khi CSGT kiểm tra giấy tờ: Tử vong do bệnh lý

C. Nguyên |

Theo cơ quan công an, nạn nhân tử vong do bệnh lý chứ không có bất kỳ tác động ngoại lực nào.

Sáng 1-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết quá trình điều tra, xác minh cho thấy nguyên nhân tử vong của em Trương Trung Anh (học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Đình Phùng, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) là do bị bệnh tim .

Theo Đại tá Quy, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong của Trung Anh.

Tuy nhiên, gia đình đã xác nhận Trung Anh có tiền sử về bệnh tim nên đề nghị cơ quan chức năng không mổ tử thi.

Người nhà tổ chức tang lễ cho Trung Anh
Do biết Trung Anh có bệnh lý trước đó nên người nhà không muốn mổ tử thi, đưa thi thể em về mai táng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã đưa tin, chiều 20-3, tổ tuần tra của Đội CSGT Công an huyện Krông Pắk khi tuần tra, kiểm soát giao thông tại khu vực Chợ 719 (thôn 6A, xã Ea Kly phát hiện một thanh niên (sau này xác định đó là Trung Anh) chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm nên chuẩn bị ra hiệu lệnh dừng xe.

Thấy CSGT, Trung Anh đã chạy xe vào một quán cà phê bên đường để trốn. Thấy vậy, tổ tuần tra đến yêu cầu Trung Anh xuất trình giấy tờ xe nhưng em không xuất trình được.

Khi tổ tuần tra chuẩn bị các thủ tục để tạm giữ xe, Trung Anh bất ngờ ngất xỉu rồi tử vong ngay sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại