Vợ tài xế bị hôi bia chưa được chồng báo tin miễn bồi thường

Lâm Phương |

(Soha.vn) - “Em chưa thấy anh ấy gọi điện về nhưng nếu không phải bồi thường thì may mắn cho vợ chồng em quá”, chị Phạm Thị Hương vui mừng.

Sau khi Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (đơn vị sản xuất bia Tiger) phát thông cáo miễn bồi thường cho tài xế vụ hôi bia xảy ra vào ngày 4/12.  Trưa ngày 14/12, chúng tôi trở lại phòng trọ của anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định, tài xế bị hôi bia) đang tạm trú tại ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Được chúng tôi thông báo tin chồng không phải bồi thường thiệt hại số bia bị hôi của chị Hương ngạc nhiên hỏi lại: “Có thật không anh?”.

“Em chưa thấy anh gọi điện về. Sắp đến tết nên nhiều hàng phải giao, từ hôm được trả xe anh đi làm luôn chứ chưa có thời gian về thăm con. Nếu không phải bồi thường thì may mắn cho vợ chồng em quá”, chị Hương vui mừng.

Cũng theo chị Hương con gái 5 tháng tuổi đã đỡ sốt và ăn uống bình thường trở lại. Dù đã hết thời hạn nghỉ chế độ thai sản nhưng con bị sốt nên chị Hương phải xin nghỉ thêm và thứ 2 tuần sau sẽ đi làm trở lại.

Bên trong cánh cửa căn phòng trọ đã có tiếng cười khi những người hàng xóm biết tin vợ chồng chị không phải bồi thường nên đên chia sẻ niềm vui.

Bên trong cánh cửa căn phòng trọ đã có tiếng cười khi những người hàng xóm biết tin vợ chồng chị không phải bồi thường nên đến chia sẻ niềm vui.

Chiều ngày 14/12, chúng tôi liên hệ với anh Hậu thì được biết anh đang giao hàng tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuân). “Tối qua về đến Sài Gòn muộn quá, sau khi làm việc và được công ty báo tin tôi lại lấy hàng và đi giao luôn. Định sáng nay gọi nhưng máy lại hết pin nên chưa kịp gọi. Định tối nay giao hàng xong tôi sẽ gọi về cho vợ báo tin”. Anh Hậu giải thích.

Trưa cùng ngày một số bạn trẻ ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã đến trực tiếp tìm đến phòng trọ của vợ chồng anh Hậu để trao tiền ủng hộ. Các bạn trẻ này cho biết họ rất bức xúc và xấu hổ về hành động hôi của, của một số người dân. Qua đó biết hoàn cảnh vợ chồng anh Hậu khó khăn nên đến thăm hỏi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại