Vợ ông Chấn: Đang xem xét khởi kiện nhân chứng mới

Hoàng Đan |

Bà Chiến, vợ ông Chấn khẳng định, những thông tin bà Hà nêu trong đơn là không chính xác và gia đình bà cùng bà Hải đang xem xét khởi kiện bà này về tội vu khống.

Mong cơ quan chức năng làm rõ

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1962, ở Bắc Giang), tự nhận là bạn của nạn nhân Hoan, đã bất ngờ gửi đơn tố cáo cho rằng "ông Chấn là hung thủ, còn Lý Nguyễn Chung vô tội".

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 1/7, bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Nguyễn Thanh Chấn vừa từ nơi chữa bệnh trên Thái Nguyên trở về đã bày tỏ sự bức xúc trước nội dung trong lá đơn của bà Hà.

Theo bà Chiến, bà không hiểu tại sao bà Hà từ đâu lại xuất hiện và có lá đơn với nội dung không chính xác, kỳ lạ như vậy.

"Tôi chưa gặp cũng không biết mặt bà Hà thế nào, chẳng biết nhà cửa ở đâu, thế mà không hiểu tại sao bà ấy lại có lá đơn như vậy. Những thông tin như thế là không chính xác, làm ảnh hưởng đến gia đình tôi và chị Hải.

Chúng tôi rất bức xúc về chuyện này và mong các cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ nội dung trong đơn của bà Hà", bà Chiến nói.

Giấy mời của TAND tỉnh Bắc Giang tới bà Hà với tư cách là nhân chứng

Giấy mời của TAND tỉnh Bắc Giang tới bà Hà với tư cách là nhân chứng

Bà Chiến cũng nhấn mạnh, gia đình bà cũng như bà Hải đang xem xét đến việc sẽ khởi kiện bà Hà về tội vu khống.

"Theo như thông tin trên báo chí tôi được nghe thì bà Hà nói rằng, bà không hề có bằng chứng mà chỉ là nghe kể lại. Nghe kể mà lại làm như thế thì rõ ràng là có vấn đề.

Tôi cũng không hiểu mục đích của bà Hà là gì hay ai đứng sau không nhưng rõ ràng, việc cơ quan chức năng bồi thường cho chồng tôi đâu có liên quan gì đến bà ta.

Chồng tôi cũng như chị Hải (bà Thân Thị Hải - PV) cũng rất bức xúc và xem xét sẽ khởi kiện bà Hà về tội vu khống", bà Chiến bày tỏ.

Cùng với đó, bà Chiến cho biết thêm, bà cũng đang mong đến phiên tòa xử Lý Nguyễn Chung tới đây để xem bà Hà được mời ra làm nhân chứng sẽ khai những gì.

"Chắc bà ta có vấn đề gì đó nên tôi cũng mong phiên tòa xử Chung tới đây sẽ làm rõ các thông tin bà Hà nêu trong đơn", bà Chiến nhấn mạnh.

Viết đơn tố chỉ qua câu chuyện "nghe nói lại"

Trước đó, trong lá đơn ngắn gọn và có nhiều chi tiết được miêu tả là "nghe nói lại", bà Hà sau khi có những lập luận bất ngờ về án mạng xảy ra năm 2003, còn đề nghị các cơ quan báo chí lên tiếng để tạm hoãn việc chi trả 7,2 tỉ đồng bồi thường oan sai cho ông Chấn.

Bên cạnh đó, người phụ nữ 53 tuổi này cũng cho hay, bà đã nghe kể lại vụ án từ bà Thân Thị Hải (hàng xóm của ông Chấn, một trong 3 người đã sát cánh cùng gia đình minh oan cho ông), rồi trên cơ sở đó làm đơn kiến nghị.

Trả lời chúng tôi, bà Hà cũng khẳng định, bà không có bằng chứng mà tất cả chỉ là nghe kể và xâu chuỗi lại.

Ông Chấn trong ngày trở về.

Ông Chấn trong ngày trở về.

"Tôi chẳng ngại gì. Bởi vì, tôi là nhân chứng trực tiếp, người ta bảo là không khách quan, không có cơ sở thì là việc của người ta hoặc sau này các cơ quan chức năng người ta cho rằng tôi bịa đặt, khởi tố thì tôi cũng chịu.

Thực tế thế nào thì tôi nói, phản ảnh thế còn việc còn lại của cơ quan điều tra", bà Hà bày tỏ,

Đồng thời, bà Hà nhấn mạnh sẵn sàng làm việc với các cơ quan chức năng, điều tra về những thông tin bà đưa ra.

Còn trao đổi với chúng tôi, bà Thân Thị Hải ở Bắc Giang, người mà bà Hà cho là đã nghe kể lại vụ án rồi trên cơ sở đó làm đơn kiến nghị) cho biết, bà rất bức xúc khi biết thông tin lá đơn này.

Chị Hoan bán tạp hoá còn bà Hà kinh doanh nhà nghỉ thì làm sao quen biết, là bạn thân được.

Giám đốc công ty luật Thiên Minh
Luật sư Vi văn diện
Trong trường hợp này, tòa án cần triệu tập bà Hà để tiến hành lấy lời khai. Trong trường hợp cần đối chất thì phải tiến hành đối chất đồng thời cũng cần triệu tập họ đến phiên tòa công khai để bà Hà đưa ra những lời khai, tình tiết có liên quan đến vụ án. Nếu không chứng minh được những lập luận của mình là có cơ sở và trung thực với lời khai, bà Hà rất có thể sẽ phải chịu trách nhiệm và đối diện với những mức phạt nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại