Việt Nam dừng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Các cơ quan liên quan của VN họp và rà soát thông tin và đưa ra tuyên bố dừng tìm kiếm cứu nạn máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines.

 Cập nhật thông tin, hình ảnh, video clip vụ MÁY BAY MẤT TÍCH

Chiều nay (15/3), trả lời phóng viên báo chí trong và ngoài nước, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, sau khi nhận được thông báo phía Malaysia dừng tìm kiếm ở biển Đông, ông đã báo cáo với Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nội dung và xin ý kiến chỉ đạo.

"Sau khi nhận ý kiến của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, tôi đã báo cáo với Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng đã cho ý kiến.

Thông tin phía Malaysia dừng tìm kiếm ở biển Đông là do Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Malaysia đã thông báo nên đây là thông tin chính thức. Vì vậy, Việt Nam sẽ thông báo dừng tìm kiếm tại khu vực biển Đông.

Đồng thời, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng tìm kiếm để nếu như Malaysia yêu cầu và theo khả năng của chúng tôi sẽ tiến hành giúp đỡ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn", Trung tướng Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo Trung tướng Tuấn, tại cuộc họp lúc 15 giờ chiều nay, sau khi nghe ý kiến của các cơ quan chức năng báo cáo về việc tìm kiếm trong những ngày qua, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, sau khi có thông báo chính thức của phía Malaysia thì chúng ta sẽ thông báo đến các lực lượng dừng việc tìm kiếm.

"Tuy nhiên, lực lượng hiện nay vẫn dừng tại vị trí đã triển khai tìm kiếm để tiếp tục nắm thông tin, tình hình, đồng thời sau khi có thông báo đến các nước bạn sẽ tham gia phối hợp, quản lý trong việc rút phương tiện của họ về vị trí ban đầu", Trung tướng Tuấn nói.

Trung tướng Tuấn cũng cho biết thêm, theo thông báo về hành lang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm của Malaysia sắp tới sẽ chia  theo 2 hướng, một hướng từ Malaysia qua Thái Lan lên vùng Kazakhstan. Hướng thứ 2 là vùng Indonesia rộng lớn.

Malaysia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình do vùng tìm kiếm rộng lớn nên chắc phải nhờ đến lực lượng nước ngoài. Việt Nam đã huy động lực lượng trang bị hiện đại, con người đã qua luyện tập nhiều nên khi có yêu cầu từ phía Malaysia  thì 1 lực lượng tàu trên mặt biển và không quân sẽ tham gia hỗ trợ.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc họp chiều nay, phía Việt Nam đưa ra tuyên bố dừng tìm kiếm cứu nạn máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích hôm 8/3 vừa qua.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo của Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện các cơ quan liên quan của Việt Nam đang họp để rà soát thông tin để có thể ra tuyên bố dừng tìm kiếm cứu nạn máy bay Boeing 777 thực hiện chuyến bay MH 370 của Malaysia Airlines trên biển Đông.

Tại Trung tâm điều hành Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn trong suốt những ngày qua đều hoạt động 24/24 giờ.
Tại Trung tâm điều hành Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn trong suốt những ngày qua đều hoạt động 24/24 giờ.

Trong cuộc họp báo ở Kuala Lumpur trưa 15-3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tuyên bố dừng các hoạt động tìm kiếm trên biển Đông và điều các phương tiện tìm kiếm ở Ấn Độ Dương.

Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia  mất tích được Việt Nam triển khai từ trưa 8-3 sau khi Malaysia công bố tình trạng khẩn cấp về máy bay mất liên lạc.

Theo thông tin từ Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến hết ngày 14-3 Việt Nam đã huy động 11 máy bay, hơn 10 tàu các loại thực hiện tìm kiếm quy mô lớn trên một khu vực rộng lớn ở phần phía Nam FIR HCM từ phía Tây sang kinh tuyến 106030’E, diện tích 196.000 km2 .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại