Về giỗ bố, nam sinh viên bị cuốn mất tích

Chi Lê |

Sau khi về ăn giỗ bố xong, hai anh em Nguyễn Hoàng Sơn cùng một vài người bạn rủ nhau ra biển tắm. Thấy bạn ở giữa vùng nước xoáy, Sơn ra ứng cứu thì bị sóng cuốn mất tích.

Chiều ngày 25/6, tin từ UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một nam sinh viên chết đuối thương tâm.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1995, trú tại thôn Phượng Cát, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem vụ tai nạn. Không ít người cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của nam sinh.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 15h ngày 25/6, tại khu vực bãi biển thuộc địa bàn trên, một số người dân thấy một nhóm gồm 5 người đi 2 xe máy đến khu vực bãi biển của xã Hải Ninh tắm.

Trong lúc tắm, một số người trong nhóm bạn đã bơi vào vùng nước sâu xoáy, thấy bạn giã gạo, anh Sơn đã bơi ra cứu và đẩy bạn vào bờ. Tuy nhiên khi đẩy được bạn vào phía trong cạn, Sơn lại bị đuối sức và bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện thấy nhóm người chới với ngoài bờ biển, nhiều người dân đã nhanh chóng có mặt kịp thời cứu được em trai Sơn (chưa rõ tên) và một người bạn (ngụ xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia) lên bờ.

Riêng Sơn thì bị ngạt nước và sóng cuốn mất tích.

Bãi biển Hải Ninh, nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Đến khoảng 17h30' cùng ngày, thi thể nam sinh đã được người dân cùng chính quyền xã Hải Ninh tìm thấy cách hiện trường không xa.

Được biết, gia đình Sơn có hai anh em, bố mất cách đây 2 năm, mẹ thì bị bệnh. Sơn đang học Đại học năm thứ hai, khi về cúng giỗ bố thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được người thân cùng chính quyền địa phương đưa về nhà làm lễ an táng theo phong tục của địa phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại