Ứng cứu khẩn cấp ngư dân đau ruột thừa trên biển

Lam Giang |

(Soha.vn) - Nhận được tin báo, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã điều lệnh cho tàu SAR 274 ra cứu nạn khẩn cấp.

Chiều ngày 29/7, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng tiếp nhận thông tin trực tiếp từ tàu ĐNA 90098 TS báo: trên tàu ĐNA 90098 TS có một thuyền viên tên Phạm Văn Vui (35 tuổi) bị đau hông bên phải khi tàu cùng 12 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 16-46N 109-59E.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho tàu ĐNA 90098 TS trao đổi trực tiếp với bác sĩ Trung tâm y tế 115 để được hỗ trợ khẩn cấp từ xa. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có khả năng viêm ruột thừa cấp, cần đưa vào đất liền cấp cứu gấp.

Nhận được tin báo, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã điều lệnh cho tàu SAR 274 ra cứu nạn khẩn cấp.

Lúc 16h15 ngày 29/7, tàu SAR 274 đã rời cầu Đà Nẵng MRCC đi cứu nạn, cùng đi theo tàu có Bác sỹ của  Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 23h15 ngày 29/7, tàu SAR 274 sẽ tiếp cận tàu cá ĐNa 90098 TS để cấp cứu nạn nhân.

Dự kiến, khoảng 7h30 , ngày 30/7, tàu SAR 274 sẽ đưa nạn nhân về đất liền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại