Tuyệt vọng nhìn bạn chết đuối trên sông

A. Tú |

Trong lúc tắm sông cùng bạn, một học sinh lớp 5 bị rơi vào hố nước sâu nên đã bị chết đuối dù nhóm bạn thấy nguy đã kêu cứu.

Sáng 8-10, gia đình đã tổ chức hậu sự cho em Đặng Thanh Huy (11 tuổi; ngụ xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học số 1 Phước Hòa.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 7-10, Huy cùng nhóm bạn rủ nhau ra nhánh sông Côn, đoạn thuộc thôn Tân Mỹ, xã Phước Hòa tắm.

Do bị rơi vào hố sâu có nước xoáy nên Huy bị đuối nước. Thấy vậy, nhóm bạn kêu cứu nhưng mãi đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương mới tìm thấy thi thể của Huy.

Theo người dân địa phương, nơi Huy tắm rồi bị chết đuối, trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép. Có thể, hố sâu có nước xoáy là do nạn khai thác cát gây ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại