Tuyển sinh đại học 2016: “Những bất cập của năm 2015 sẽ không lặp lại”

PHẠM MAI |

“Năm nay, tất cả những bất cập của năm 2015 [trong công tác thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học – PV] sẽ không lặp lại,” đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga trong buổi trả lời phỏng vấn của báo điện tử VietnamPlus chiều 12/1.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 sẽ cơ bản như năm 2015, chỉ điều chỉnh về cụm thi cho thuận lợi hơn với thí sinh.

Ông cho hay, trong xét tuyển đại học, Bộ đang hoàn tất dự thảo quy chế để công bố lấy ý kiến công luận trước Tết Nguyên đán.

Thi trung học phổ thông quốc gia: Như năm 2015

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, trong mấy tháng vừa qua, Bộ đã tổ chức lấy ý kiến từ các trường, sở giáo dục và đào tạo để chuẩn bị ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2016.

Quy chế thi mới sẽ phát huy những mặt tích cực đã đạt được và khắc phục các hạn chế trong kỳ thi, xét tuyển năm 2015.

Các ý kiến đều đánh giá cao việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Kỳ thi đã giảm áp lực cho thí sinh, giảm tốn kém cho xã hội và đảm bảo mục đích vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học.

“Năm 2016, cách thức tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ cơ bản như năm 2015,” Thứ trưởng Ga nói.

Cụ thể, kỳ thi sẽ vẫn có hai loại hình cụm thi là cụm liên tỉnh do các trường đại học chủ trì và cụm tại các địa phương do các sở giáo dục và đào tạo chủ trì.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Bộ chỉ điều chỉnh nhỏ về cụm thi, đó là cho phép thí sinh ở các vùng giáp ranh giữa các tỉnh được linh hoạt trong đăng ký cụm dự thi để thuận lợi hơn cho các em trong việc đi lại, không phải đi quá xa.


Thí sinh dự tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Thí sinh dự tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Tuyển sinh đại học: Sẽ khắc phục hạn chế của năm 2015

Về xét tuyển đại học, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, trước Tết Nguyên đán, Bộ sẽ ban hành dự thảo quy chế tuyển sinh để thí sinh có thời gian nghiên cứu thông tin.

Hiện dự thảo đang được Bộ gấp rút hoàn thiện và được xây dựng dựa trên ý kiến đóng góp của các trường, sở.

Nhìn nhận lại việc xét tuyển đại học năm 2015, Thứ trưởng Ga nhận định việc cho phép thí sinh được rút ra, nộp vào hồ sơ là một giải pháp nhân văn, đảm bảo quyền lợi của thí sinh rất tốt.

Khi biết mình trượt, thí sinh có thể tìm cơ hội trường khác thay vì phải chấp nhận trượt và mất thêm một năm nữa để ôn luyện, thi lại.

Tuy nhiên, vẫn có những bất cập nhất định như tình trạng ở các trường nhóm trên. Sắp tới, Bộ sẽ điều chỉnh cho hợp lý hơn để quyền lợi của thí sinh không bị hạn chế và không gây bức xúc.

“Bộ sẽ điều chỉnh những bất cập và phát huy những thành công đã đạt được. Tất nhiên sẽ cố gắng điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể được để ổn định tâm lý của học sinh cũng như phụ huynh.

Năm nay, tất cả những bất cập của năm 2015 sẽ không lặp lại,” Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói.

Những điều chỉnh của Bộ, theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, sẽ tập trung ở vấn đề kỹ thuật trong cách nhận hồ sơ xét tuyển, phương thức xét tuyển thế nào cho phù hợp để không gây lộn xộn, giúp cho thí sinh, xã hội yên tâm, không quá khó khăn trong nộp hồ sơ.

Từ chối trả lời các thông tin cụ thể về những dự kiến điều chỉnh trong xét tuyển đại học, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết hiện Bộ chưa hoàn thiện dự thảo nên nếu công bố các nội dung này sẽ gây rối, hoang mang không cần thiết cho thí sinh, phụ huynh.

“Vì kỳ thi này liên quan đến rất nhiều thí sinh, rất nhiều gia đình nên cần tham khảo ý kiến của xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố chi tiết dự thảo quy chế thi và tuyển sinh, trong đó sẽ đề ra một số phương án, sau đó, xã hội, học sinh, phụ huynh cho ý kiến.

Trên cơ sở đó, Bộ tổng hợp và ban hành quy chế chung,” Thứ trưởng Ga nói./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại