Vụ sập hầm: 12 người đã ra ngoài, tất cả vỡ òa sung sướng

Hứa Phương - Y. Dương - Hoàng Huyền |

Tiêu điểm sự kiện

    17:04 ngày 19/12/2014

    Các nạn nhân đang được chăm sóc đặc biệt, nhiều người phải truyền nước, quấn chăn giữ ấm. May mắn là không có nạn nhân nào nguy kịch, một số nạn nhân còn tự đi ra ngoài được.

    Các công nhân được phủ kín chăn và cấp cứu. (Ảnh: Lê Hữu Việt/ Tiền Phong)
    Các công nhân được phủ kín chăn và cấp cứu. (Ảnh: Lê Hữu Việt/ Tiền Phong)

    16:58 ngày 19/12/2014

     

    Khẩn trương cấp cứu nạn nhân.
    Khẩn trương cấp cứu nạn nhân.
     

    16:53 ngày 19/12/2014

    Lực lượng công binh reo hò, cùng nhau hát ca khúc " Bốn phương trời"

    16:49 ngày 19/12/2014

    Phóng viên Hứa Phương báo về, hiện một số người do quá vui mừng đã vượt qua vòng an ninh vào chỗ các nạn nhân. Nhiều người khác đang ôm nhau vỡ òa trong hạnh phúc.

    16:47 ngày 19/12/2014

    Một số nạn nhân vừa được đưa ra khỏi hầm đang rất yếu.

    16:35 ngày 19/12/2014

    Phóng viên vừa báo về, hiện trường đang nháo nhào, hỗn loạn, cả 12 nạn nhân đã được đưa ra ngoài.

    15:50 ngày 19/12/2014

    PV Hứa Phương vừa thông tin, tại cửa hầm, nhiều người nhà nạn nhân xin gặp cơ quan chức năng để hỏi thông tin về người thân bị kẹt bên trong hầm.

    Chị Dương Thị Vân (giáo viên một trường tại xã Lát) đang bần thần ngóng người cháu bị kẹt bên trong hầm.

    Chị Vân thường xuyên đi ngang hiện trường nhưng không biết cháu mình bị nạn. (Ảnh Hải An/ Zing)
    Chị Vân. (Ảnh Hải An/ Zing)

    Thiếu tướng Bùi Văn Sơn (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, hiện việc khoan hai đường hầm đang tiến triển nhanh.

    Mũi khoan từ trên đỉnh đồi. (Ảnh: Dân Việt)
    Mũi khoan từ trên đỉnh đồi. (Ảnh: Dân Việt)

    15:28 ngày 19/12/2014

    Bác sĩ Trương Dương Tiển, Phó khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thông tin, các nạn nhân đang lo sợ và bị suy sụp tinh thần.

    Theo ghi nhận, lực lượng cứu hộ đã phá được mái vòm bê tông của hầm thủy điện nhưng lại mắc phải tảng đá. Hiện vẫn luôn có một thành viên của lực lượng cứu hộ giữ liên lạc với 12 nạn nhân kẹt bên trong.

    Đưa sắt, gỗ vào trong đường hầm để chèn chống hầm. (Ảnh: Người Lao Động)
    Đưa sắt, gỗ vào trong đường hầm để chèn chống hầm. (Ảnh: Người Lao Động)

     

    14:53 ngày 19/12/2014

    Phóng viên ghi nhận, lúc 14h45, ông Đoàn Văn Việt (Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng) cho biết, hiện ngách đào bên phải đã đi sâu được 20 mét. Nếu giữ nguyên tiến độ trên thì nhiều khả năng giữa đêm nay sẽ đào được tới vị trí các nạn nhân kẹt bên trong. 

    14:52 ngày 19/12/2014

    Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng: Có tính đến phương án mời chuyên gia nước ngoài khi cần thiết

    Nguồn: VTV

    14:48 ngày 19/12/2014

    Lúc 14h20 phút, lực lượng cứu hoả đã đưa thành công bơm nước vào và đang hút nước ra ngoài.

    14:41 ngày 19/12/2014

    Tại vị trí khoan trên đỉnh đổi, lực lượng cứu hộ đang đổ một dung dịch (thường dùng khoan giếng) trộn rồi đổ xuống vị trí khoan. Việc này tránh bị sạt lở chỗ khoan.

     

    14:38 ngày 19/12/2014

    Người thân khắc khoải cầu nguyện. (Ảnh: Hứa Phương)

    Nhiều người đang khắc khoải cầu nguyện tại hiện trường. (Ảnh: Hứa Phương)

    14:37 ngày 19/12/2014

    Clip pha hóa chất đặc biệt để bơm vào lỗ khoan (Nguồn: Tuổi trẻ)

    14:36 ngày 19/12/2014

    Lực lượng cứu hộ đang đào ngách hầm. (Ảnh: Lao Động)

    Lực lượng cứu hộ đang đào ngách hầm. (Ảnh: Lao Động)

    14:10 ngày 19/12/2014

    Theo quan sát của chúng tôi, nhiều người thân của các nạn nhân đang cầu nguyện bên ngoài cửa hầm.

    14:03 ngày 19/12/2014

    Các phóng viên tác nghiệp tại hiện trường. (Ảnh: Hứa Phương)

    Các phóng viên tác nghiệp tại hiện trường. (Ảnh: Hứa Phương)

    13:50 ngày 19/12/2014

    13h30 phút, Ban chỉ huy lực lượng cứu nạn cho biết, tốc độ đào đường hầm hiện ổn định và khá nhanh.

    Theo đó, nếu lực lượng cứu hộ duy trì được tốc độ này thì trong đêm nay hoặc rạng sáng mai có thể tiếp cận nạn nhân.

    12:18 ngày 19/12/2014

    Đã đào được hơn 14m trong tổng số 30 m đường hầm cứu hộ nạn nhân.

    11:33 ngày 19/12/2014

    Y bác sĩ sẽ vào tận trong hầm cấp cứu nạn nhân

    Phóng viên Hứa Phương vừa báo về, PGS. Nguyễn Xuân Trường - Phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nói, ngay khi giải cứu được 12 công nhân mắc kẹt, các y bác sĩ sẽ vào trong hầm để cấp cứu nạn nhân.

    Hiện tại, 12 nạn nhân đều đã tiếp nhận được dung dịch dinh dưỡng.

    11:29 ngày 19/12/2014

    Clip nói chuyện với các nạn nhân trong hầm thủy điện. Nguồn: Tuổi trẻ

    Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

    11:27 ngày 19/12/2014

    Xe xúc dọn hiện trường để khoan mũi mới trên đỉnh đồi

     

    (Ảnh: Vietnamnet)
    (Ảnh: Vietnamnet)

     

    11:25 ngày 19/12/2014

    Vụ sập hầm thủy điện - Công tác cứu hộ gặp khó khăn. Nguồn: Vietnam+ (VietnamPlus)

    11:15 ngày 19/12/2014

    Xe cứu hỏa đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dân Việt)

    Xe cứu hỏa đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dân Việt)
    Công nhân chờ đợi tin của đồng nghiệp trước cửa hầm. (Hình: Dân Việt)
    Công nhân chờ đợi tin của đồng nghiệp trước cửa hầm. (Hình: Dân Việt)

    11:00 ngày 19/12/2014

    700 người cứu hộ, truyền dung dịch dinh dưỡng cho 12 nạn nhân

    Phóng viên Hứa Phương từ hiện trường báo về, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã truyền được dung dịch dinh dưỡng vào bên trong cho những người mắc kẹt, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Lâm Đồng cho biết.

    Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ tại hiện trường lên đến 700 người.

    Sau khi mũi khoan phía hạ lưu thông được vách hầm đến với các công nhân, nước đã rút ra ngoài rất nhiều. Hiện các chuyên gia đang yêu cầu các công nhân mắc kẹt đánh dấu mực nước để tính tốc độ thoát nước ra ngoài.

    Còn về lá thư Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đông Nguyễn Văn Yên gửi động viên 12 công nhân qua đường ống thông hầm, các công nhân đã nhận được nhưng chưa thể hồi âm lại vì điều kiện bên trong chưa cho phép.

    10:49 ngày 19/12/2014

    12 nạn nhân nói chuyện rành mạch

    Lúc 10h35, phóng viên của chúng tôi báo về, nhóm cứu hộ trên đỉnh đồi đang tiến hành song song hai mũi khoan.

    Mũi khoan mới cách vị trí đang khoan khoảng 30 mét.

    Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, qua liên lạc với anh em bị kẹt bên trong cho thấy mọi người vẫn trả lời rành mạch.

    10:35 ngày 19/12/2014

    Mũi khoan tại cửa hầm phía hạ lưu đã thông -

     

    Mũi khoan tại cửa hầm phía hạ lưu đã thông. (Ảnh: Zing)
    Mũi khoan tại cửa hầm phía hạ lưu đã thông. (Ảnh: Zing)

     

    10:30 ngày 19/12/2014

    Nhỏ lượng thuốc nổ vào hầm phụ

    Lúc hơn 10 giờ sáng 19/12, lực lượng cứu hộ sẽ cho nổ một lượng nhỏ thuốc nổ ở đường hầm phụ bên phải để phá một số vật cản.

    Theo đó, sau khi cho nổ mìn, ngách hầm bên phải đã tiến được 15m.

    10:28 ngày 19/12/2014

    Phóng viên của chúng tôi ghi nhận, lúc 8h30 sáng 19/12 đã khoan thành công lỗ từ cửa xả sau hầm thủy điện.

    Việc bơm nước tiếp tục được tiến hành. Theo đó, chiều dài mũi khoan đến vị trí 12 người mắc kẹt là 57m.

    Đại tá Phạm Văn Tỵ (Phó cục trưởng cục cứu hộ - cứu nạn) thông tin, tình hình sức khỏe của 12 nạn nhân đã ổn định.

    Nước bên trong hầm được múc ra ngoài bằng xe chuyên dụng. (Ảnh: Vietnamnet)
    Nước bên trong hầm được múc ra ngoài bằng xe chuyên dụng. (Ảnh: Vietnamnet)

    10:27 ngày 19/12/2014

    Xe phát sóng lưu động đến hiện trường

    Từ hiện trường, PV của chúng tôi đưa tin, Đại tá Dư Trường Giang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Sau một đêm tích cực làm việc của tất cả các lực lượng phối hợp, các phương án cứu nạn đang triển khai đều tiến triển tốt".

    Từ 2h sáng 19/12, 1 xe phát sóng lưu động Vinaphone của Công ty VNPT Lâm Đồng đã được huy động đến thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương để hỗ trợ việc liên lạc, thông tin.

    Lên trên
    Báo lỗi cho Soha

    *Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại