TS Vũ Văn Bằng khẳng định sẽ tìm được thi thể chị Huyền

H.Đan |

(Soha.vn) - TS Vũ Văn Bằng cho rằng, việc sử dụng máy bức xạ từ thứ cấp và khoa học tính toán thì chắc chắn sẽ tìm được xác của chị Huyền. Tuy nhiên, vấn đề là thời gian..

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Trao đổi với chúng tôi, TS Vũ Văn Bằng, Phó Viện trưởng Viện công nghệ nước và môi trường, thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, hiện việc tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đang tạm thời dừng lại.

"Do thời điểm vừa qua là vào dịp Tết âm lịch và một phần, kinh phí của gia đình nạn nhân Huyền cũng đang khó khăn nên việc tổ chức tìm kiếm, khai quật đợt 2 tạm thời chưa thực hiện được.

Tôi cũng đã trao đổi với gia đình là nếu có khó khăn, cá nhân tôi sẽ giúp đỡ một phần kinh phí để tổ chức khai quật. Hiện gia đình cũng đang xem xét, bàn bạc và thống nhất. 

Việc tìm kiếm bằng được thi thể của nạn nhân Huyền lúc này là điều rất quan trọng, việc này không chỉ giúp giải quyết triệt để vụ án mà còn giúp gia đình yên lòng hơn. Bởi thế, chúng tôi luôn xác định phải cố gắng hết khả năng có thể của mình...", TS Bằng nói.

TS Vũ Văn Bằng cùng các thành viên trong gia đình tiến hành khảo sát, xác định các điểm nghi vấn trong buổi khai quật ngày 9/1 tại khu vực bãi Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội).
TS Vũ Văn Bằng cùng các thành viên trong gia đình tiến hành khảo sát, xác định các điểm nghi vấn trong buổi khai quật ngày 9/1 tại khu vực bãi Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội).

Theo TS Bằng, mặc dù cho đến thời điểm hiện tại chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân nhưng việc sử dụng công nghệ bức xạ từ thứ cấp đã xác định được những điểm mấu chốt để cơ quan công an và lực lượng tìm kiếm tiến hành điều tra, xác minh.

Đặc biệt, nhờ có khoa học, gia đình nạn nhân Huyền cũng thôi bị “loạn” thông tin và có một lịch trình tìm kiếm rõ ràng hơn để không hao công, tốn của.

"Bằng các kết quả kiểm tra, khảo sát trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã xác định được việc Tường ném xác nạn nhân Huyền xuống sông là đúng và việc này đã được cơ quan công an khẳng định. Thêm vào đó, thông qua kết quả khảo sát cũng xác định xác được là xác đã chìm xuống và không thể nổi lên.

Từ việc xác định này, chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng độ trôi của thi thể để đưa ra khoảng cách so với cầu Thanh Trì, sau đó chọn vị trí khả thi nhất để tập trung tiến hành khai quật. 

Trong lần tiến hành khai quật tại khu vực bãi Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội) dù kết quả mang lại không như mong đợi nhưng lại giúp làm rõ nhiều vấn đề.

Trước hết, từ việc chứng kiến trực tiếp máy bức xạ từ thứ cấp tham gia tìm kiếm đã giúp mọi người tin tưởng vào độ chính xác, khả năng tìm kiếm của máy.

Thêm vào đó, từ lần khai quật này đã giúp loại bỏ những điểm nghi vấn mà trước đó không ít người chỉ cho gia đình. Từ đó, giúp việc tìm kiếm đỡ vất vả, xóa đi những hoài nghi không đáng có...

Với việc sử dụng máy bức xạ từ thứ cấp và khoa học tính toán tôi chắc chắn sẽ tìm được xác của chị Huyền. Tuy nhiên, ở đây, vấn đề là thời gian bao lâu thôi.

Và đến thời điểm này, chắc chắn thi thể của chị Huyền đã bị phân hủy và có khai quật cũng chỉ là đưa phần hài cốt trở về. Vì vậy, việc chọn phương tiện nào để khai quật đạt hiệu quả cao cũng rất quan trọng...

Một số người nghi ngại về việc không tìm thấy sẽ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của tôi nhưng tôi nói thẳng, tôi không ngại chuyện đó. Việc quan trọng nhất là tìm được thi thể nạn nhân chứ không phải lo giữ uy tín mà khước từ việc tìm kiếm.

Tôi cũng nghĩ rằng, nếu không phải tôi mà là người khác thì chắc chắn cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ gia đình bằng tất cả tấm lòng mà thôi...", TS Bằng nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 18/2 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường, nguyên bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường và đồng phạm Đào Quang Khánh.

Theo đó, bị can Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”. Bị can Đào Quang Khánh bị truy tố tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Trộm cắp tài sản” xảy tại Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại