Trưởng phòng nông nghiệp huyện chơi ma túy

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Ngày 2/1, tin từ UBND huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, Trưởng phòng Nông nghiệp của huyện này vừa bị khai trừ khỏi Đảng, bãi miễn đại biểu HĐND huyện vì chơi ma túy.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An vừa có quyết định số 4892-QĐ/TU ngày 03/12/2013, khai trừ Đảng đối với ông Lang Anh Hưng - huyện uỷ viên - Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Con Cuông, vì sử dụng ma tuý.

Theo kết quả điều tra, Trưởng phòng Hưng đã có thâm niên sử dụng ma túy từ năm 2001. Mặc dù quần chúng lâu nay đã phản ảnh nhiều lên cơ quan chức năng, các cấp uỷ, chính quyền đã có nhắc nhở. Tuy nhiên Hưng vẫn không tự giác từ bỏ mà tiếp tục lấn sâu vào ma túy. Do chưa có cơ sở vì khó bắt quả tang, nên cấp ủy, chính quyền không có căn cứ đề nghị kỷ luật.


	Tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân Huyện Con Cuông Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, đã ra Nghị quyết bãi miễn đại biểu Hội đồng nhân dân đối với Lang anh Hưng.

Tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân Huyện Con Cuông Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, đã ra Nghị quyết bãi miễn đại biểu Hội đồng nhân dân đối với Lang anh Hưng.

Vừa qua, thực hiện Nghị quyết TW4, cấp uỷ huyện đã phối hợp với lực lượng Công an và Trung tâm y tế, triệu tập Lang Anh Hưng lấy máu xét nghiệm để làm sáng tỏ dư luận. Sau khi xét nghiệm, kết quả cho thấy, Hưng dương tính với chất ma túy.

Ngày 27 tháng 12 năm 2013, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân Huyện Con Cuông Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, đã ra Nghị quyết bãi miễn đại biểu Hội đồng nhân dân đối với Lang anh Hưng.

Hiện tại, UBND huyện Con Cuông đang tiếp túc xét các hình thức kỷ luật hành chính đối với Lang Anh Hưng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại