"Trung Quốc đang cố giả câm, điếc trước dư luận thế giới"

H.Đan - N.Huệ |

(Soha.vn) - Theo ông Bảng, TQ cố tình giả câm, giả điếc trước tất cả, bởi lẽ, đây là thủ đoạn của nhà cầm quyền nước này trong mưu đồ xâm chiếm biển Đông...

Đã hơn 20 ngày kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 và hàng trăm tàu các loại vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Mặc dù dư luận Việt Nam và thế giới phản ứng kịch liệt, nhưng Trung Quốc vẫn chưa chịu rút lui, thậm chí còn tiếp tục chủ động tấn công các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lâm Văn Bảng, trú tại thôn Nam Quất, xã Nam Triều, H.Phú Xuyên, Hà Nội, thương binh hạng 1/4, cựu tù binh Phú Quốc, Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước những hành động ngang ngược, vi phạm trắng trợn của Trung Quốc.

"Thực tế lịch sử đã chứng minh, Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam không phải bây giờ mà đã từ rất lâu nay rồi. Với thế của nước lớn, hành xử theo kiểu "cá lớn nuốt cá bé", chính quyền Trung Quốc đã luôn có mưu đồ bành trướng, chiếm giữ biển Đông và làm lệch cán cân thế giới.

Những hành động làm càn của chính quyền Trung Quốc vào các năm 1974, 1979, 1988, 1989... đã minh chứng rõ cho điều đó. Và đến giờ đây, khi chính quyền Trung Quốc tiếp tục hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vị trí nằm hoàn toàn bên trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam càng bộc lộ rõ âm mưu, thủ đoạn mong muốn làm bá chủ, chiếm giữ biển Đông của họ.

Nhưng những gì diễn ra đã cho thấy, âm mưu, thủ đoạn đó là của nhà cầm quyền Trung Quốc chứ không phải của nhân dân Trung Quốc. Rất nhiều người dân Trung Quốc đã hiểu rõ vấn đề, lên tiếng ủng hộ Việt Nam và phản đối những hành động ngang ngược của nhà cầm quyền. Điều đó, chúng ta phải nhìn nhận và có sự tách biệt rõ ràng.

Cùng với đó, chúng ta phải có những biện pháp hữu hiệu để làm sao tuyên truyền cho người dân Trung Quốc họ hiểu, nắm được sự thực, tránh bị những thông tin sai trái, mị dân của nhà cầm quyền che mắt.

Có thể nói rằng, chính việc chúng ta cung cấp những thông tin chính xác nhất cho bạn bè thế giới là một trong những phương cách tốt nhất giúp người dân Trung Quốc hiểu rõ bản chất vấn đề.

Bởi lẽ, có rất nhiều người Trung Quốc ở nước ngoài, sau khi họ theo dõi được những thông tin chính xác này họ sẽ quay trở về hoặc báo lại cho những người thân ở trong nước của họ... Tôi tin rằng, dần dần nhân dân Trung Quốc sẽ nhận rõ mưu đồ của nhà cầm quyền Trung Quốc", ông Bảng nói.

Ông Lâm Văn Bảng, Giám đốc Bảo tàng chiến sỹ bị địch bắt, tù đày.
Ông Lâm Văn Bảng, Giám đốc Bảo tàng chiến sỹ bị địch bắt, tù đày.

Cũng theo ông Bảng, chính trong lúc đất nước đang gặp những khó khăn trong công cuộc bảo vệ chủ quyền thì tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Có thể nói rằng, những gì diễn ra trong thời gian qua đã cho thấy rõ truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc ta. Mỗi khi đất nước có khó khăn, bị xâm phạm chủ quyền thì tinh thần yêu nước của nhân dân lại trỗi dậy, mọi người cùng sát lại bên nhau.

Chứng kiến sự thể hiện quyết tâm, ý chí của người dân trong những ngày qua khiến các cựu tù từng phải chịu cảnh khổ ải, đánh đập tàn ác, dã man, mất tự do trong nhà lao của thực dân, đế quốc như chúng tôi rất xúc động. Ngày trước, khi nằm trong vòng kìm kẹp của địch, chúng tôi vẫn dùng máu để vẽ cờ Tổ quốc, cờ Đảng, vẽ chân dung Bác Hồ. Vì chúng tôi luôn tin rằng, với ý chí quyết tâm của toàn dân tộc chúng ta sẽ làm được tất cả mọi việc, dù có khó khăn, gian khổ đến đâu. Niềm tin ấy đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, tinh thần yêu nước là vô cùng quý nhưng cũng không nên vì những bức xúc nhất thời mà nghe theo lời xúi giục của những kẻ xấu dẫn đến hành động làm ảnh hưởng đến trật tự, an ninh, an toàn xã hội, cũng như việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Yêu nước trước hết cần phải có cái đầu tỉnh táo để biến tình yêu đó thành những hành động cụ thể, tạo ra nhiều của cải vật chất, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp. Khi dân giàu thì nước sẽ mạnh và từ đó góp phần bảo vệ vững chắc hơn nữa chủ quyền, lãnh thổ đất nước", ông Bảng nhấn mạnh.

Ông Bảng cũng cho rằng, mặc dù công luận thế giới đã lên tiếng rất nhiều về những hành vi trắng trợn, sai trái của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam nhưng nước này vẫn ngang ngược, không chịu rút giàn khoan. Điều đó cho thấy, họ đang giả câm, điếc.

"Có thể thấy rõ trong những ngày qua, ngoài công luận Việt Nam thì công luận thế giới cũng như chính công luận của Trung Quốc cũng đã lên tiếng tố cáo, chỉ trích, lên án những hành động ngang ngược, sai trái của nước này trong việc hạ đặt giàn khoan trái phép. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn cố tình giả câm, giả điếc trước cả thế giới, bởi lẽ, đây chính là âm mưu, thủ đoạn của nhà cầm quyền nước này trong mưu đồ xâm chiến, làm bá chủ biển Đông.

Với Việt Nam, nhất quán từ đầu đến giờ, Đảng, Nhà nước ta đã và đang thực hiện các biện pháp đấu tranh hòa bình, đúng pháp luật và rất kiên quyết nhằm yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu trái phép. Cá nhân tôi cho rằng, chính sách nhất quán đó là hoàn toàn đúng. Từ việc đấu tranh như vậy, chúng ta sẽ đưa Trung Quốc vào thế cô lập trên trường quốc tế, không thể bành trướng, có những hành động sai trái, đi ngược lại luật pháp quốc tế như thế được...", ông Bảng cho hay.

Ông Bảng nói thêm: "Trung Quốc vẫn chưa thức tỉnh và cách ứng xử của họ không xứng là một nước lớn. Nó đã làm mất đi những tình cảm tốt đẹp của nhân dân hai nước trải qua nhiều năm qua.

Còn riêng với cá nhân chúng tôi, những người cựu tù, nếu Tổ quốc cần chúng tôi vẫn sẵn sàng cống hiến. Có thể tuổi cao nhưng chúng tôi có cái đầu, có kinh nghiệm, đó là điều rất quý", ông Bảng khẳng định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại