Trực tiếp: "Bắt" rùa Hồ Gươm

vytran |

Việc tiến hành vây bắt cụ rùa cuối cùng đã được bắt đầu vào sáng hôm nay...

8h50,lưới lai dẫn cụ rùa còn cách chân Tháp Rùa khoảng 30m. 3 thuyền trong đội lai dẫn vẫn đang tìm cách đưa lưới vào sát chân tháp hơn nữa. Tuy nhiên, cụ rùa dù đã nằm trong khoang lưới nhưng ít nổi lên nên gây khó khăn cho công tác lai dẫn.

8h40,diện tích lưới khoanh "bắt" cụ rùa thu hẹp lại còn khoảng 400 m. Hàng trăm người dân tụ tập quanh khu vực bờ hồ xem "bắt" cụ rùa. Lực lượng công an phải vất vả dọn dẹp.

Các đội và các thuyền liên lạc với nhau bằng bộ đàm.

PV đang có mặt tại Bờ Hồ cho biết, đã có một số thợ lặn xuống hồ.8h32,2 thuyền đang khép góc tìm cách dẫn cụ rùa lại khu vực chân tháp, phía đường Lê Thái Tổ.

8h24, cụ rùa bắt đầu nổi. 8h28 cụ rùa bơi vào vị trí trong lưới.

7h30, mọi công việc đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại, khi phát hiện tăm rùa, hai chiếc thuyền có nhiệm vụ thả lưới sẽ xuất phát.

Bắt đầu từ 05h30 sáng 08/3/2011, đội lai dẫn rùa Hồ Gươm do ông Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KAT làm tổng chỉ huy lực lượng lai dẫn rùa – đã bắt đầu tiến hành các thủ tục cần thiết để “đánh bắt” cụ rùa.Hai chiếc thuyền dùng để lai dẫn rùa sẽ xuất phát ở khu vực gầnnhà hàngThủy Tạ trông ra phía chân đền Ngọc Sơn.

06h sáng, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành thao lưới. Đây là lưới đặc chủng do Chi cục Thủy sản HN thiết kế.Được biết, lưới dài 150 mét, được chia sang hai thuyền và đi theo hai mũi. Trên mỗi thuyền sẽ có hoa tiêu điều khiển thuyền, hai người thả lưới, hai người chèo thuyền.

Hai chiếc thuyền được điều khiển quay đuôi lại với nhau. Lưới được chia sang hai thuyền, một thuyền sẽ tiến thẳng hướng Hàng Khay, một thuyền hướng về phía Thủy Tạ. Khi phát hiện tăm rùa Hồ Gươm, hai thuyền sẽ bắt đầu xuất phát, bủa lưới.

Dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Khôi, nếu vị trí cụ rùa Hồ Gươm nổi ở hướng thuyền nào thì chiếc thuyền đó sẽ trở thành hướng tiến của đội lai dẫn rùa và ngược lại. Hai thuyền sẽ được điều khiển để khép góc lưới.

Một nhóm công nhân được phân công đi tìm tăm rùa để tiết kiệm thời gian dò tìm dấu vết cụ rùa.

Sáng nay thời tiết khu vực quanh hồ Gươm khá đẹp. Trời trong, không có sương mờ và cũng không quá lạnh. Điều này sẽ giúp lực lượng lai dẫn rùa Hồ Gươm làm việc dễ dàng hơn.Hai thợ lặn được mời từ Hải Phòng lên cũng đã có mặt để sẵn sàng phối hợp với lực lượng thả lưới để lai dẫn rùa Hồ Gươm. Có 6 bình ô-xy cùng các dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Phóng viên đang có mặt tại hiện trường sẽ cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh...

Trước đó, ngày 7/3, trao đổi với báo chí, ông Lê Xuân Rao, GĐ Sở KH - CN Hà Nội cho hay"hy vọng là cuối tuần này sẽ tiến hành bắt cưỡng chế đưa rùa Hồ Gươm lên chữa trị. Đó là trong trường hợp rùa không tự bò vào khu vực chân tháp mà chúng ta đã tạo đường dẫn lên"...

Theo Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại