Triều cường đạt đỉnh, người Sài Gòn bì bõm lội nước đi làm

Theo Infonet |

Đợt triều cường tháng Giêng đạt đỉnh vào sáng 28/2 khiến nhiều đoạn đường trên địa bàn TP.HCM bị ngập nặng, xe bị chết máy, cha mẹ trễ giờ làm, con trễ giờ học.

Nhiều phụ huynh, học sinh rất vất vả mới tới được công sở, trường học vì triều cường đạt đỉnh vào sáng nay.

Tại đường Bến Phú Định, P.16, Q.8, đỉnh triều lớn nhất lúc 6h30 sáng nay khiến nhiều chỗ bị ngập, trong đó đoạn đường giữa cầu Phú Định và cầu Nhà Thương bị ngập nặng nhất.

Nước ngập đến hơn nửa mét khiến nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ, tìm chỗ cao để khởi động lại máy, thổi bugi. Thời điểm này cũng là lúc cao điểm học sinh đến trường, người lớn đi làm, nhưng do triều cường quá lớn nên nhiều người bị trễ giờ.

Các quán ăn trên đoạn đường này cũng phải đóng cửa vì nước tràn vào nhà. Đến 8h cùng ngày, nước rút dần, đoạn đường bị phủ đầy rác và mùi hôi thối bốc lên, người dân hai bên đường phải khua rác liên tục để không trôi vào nhà. Tại đường An Dương Vương giao với đường số 41 trên địa bàn này cũng bị ngập nhẹ.

Nhiều đoạn đường nước ngập qua bánh xe.

Nhiều người phải dắt bộ vì con đường biến thành sông.

Xe chết máy khiến nhiều người trễ giờ làm.

Đến hơn 8h cùng ngày nước rút đi để lại mùi hôi thối và đầy rác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại