Tranh cãi về an ninh ở sân bay Domodedovo

huongngan |

Vụ đánh bom tại sân bay Domodedovo đang gây ra những tranh cãi liên quan tới khả năng bảo đảm an ninh ở nước chủ nhà World Cup 2018.

Ngày 25/1, Giám đốc Hiệp hội hàng không doanh nghiệp quốc gia Nga, ông Leonid Koshelev cho rằng các biện pháp đảm bảo an ninh cho sân bay Domodedovo đã bị buông lỏng.

Tuy nhiên, nhận định của ông Leonid Koshelev lại trái ngược với những gì mà Thư ký báo chí của chính phủ Nga, bà Elena Galanina phát biểu trước các phóng viên.

Bà Elena Galanina khẳng định: “Chúng tôi xin khẳng định rằng chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp an ninh có thể ở sân bay quốc tế Domodedovo. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm cho an ninh ở sân bay và chúng tôi đã làm tất cả nhữnggì có thể và đúng theo luật pháp”.

Kể từ sau khi xảy ra vụ đánh bom, đã có những nhận định cho rằng cơ quan an ninh Nga đã buông lỏng các biện pháp đảm bảo an ninh tại sân bay Domodedovo, thậm chí ngay cả khi đã có cảnh báo.

Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không lại nhấn mạnh rằng những kẻ tấn công liều chết đã rất khôn khéo khi lựa chọn được thời gian và địa điểm tấn công mà ít ai có thể ngờ tới, đó chính là điểm đón hàng khách quốc tế, nơi an ninh không được coi trọng nhất ở các sân bay nói chung và phi trường Domodedovo nói riêng.

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại