TP.HCM lạnh kỉ lục trong 3 ngày cuối năm

BB (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông từ 17-18 độ, có nơi 16 độ. TP.HCM từ 18-20 độ C, lạnh nhất trong 10 năm qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, đêm qua (28.12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc gây rét đậm, rét hại trên diện rộng. Trong khi đó hơi lạnh khuyếch tán xuống các tỉnh Nam Bộ khiến ban ngày trời dịu mát, đêm và sáng se lạnh. 

Sáng nay (29/12), tại Hà Nội, trạm khí tượng quan trắc nhiệt độ ở Láng 10 độ C; Hà Đông hơn 8 độ C; Ba Vì 7 độ C.

Ở vùng núi như ở Mẫu Sơn nhiệt độ chỉ còn 1,6 độ C; Sapa 2,7 độ C và Cao Bằng 5,3 độ C.

Theo số liệu của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất rạng sáng ngày 28/12 tại Tây Ninh đã xuống 16,8 độ C - thấp nhất tại các tỉnh Nam bộ và kể từ đầu năm đến nay.

Tại TP.HCM nhiệt độ cũng xuống mức thấp 18-19 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất trong gần 10 năm qua.

Ngoài ra, chịu ảnh hưởng phía nam lưỡi cao lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông nên thời tiết tại Nam bộ trong những ngày cuối năm đêm và sáng vẫn là sương mù. Ban ngày giữa trưa có lúc giảm bớt sương mù và hửng nắng nhẹ. Chiều tối không mưa hoặc có mưa nhỏ không đáng kể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại