TP.HCM: Kho xưởng rộng hàng nghìn m2 bốc cháy dữ dội

Theo Thanh Trà |

(Soha.vn) - Cột khói kèm ngọn lửa bốc lên dữ dội, bao trùm cả khu vực khiến kho nhà xưởng rộng hơn 2000 m2 bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn cực lớn trên xảy ra khoảng 4 giờ sáng nay (7/1) tại 1 kho xưởng ở số 94, đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân .

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân sống trong khu vực trên phát hiện cột khói và ngọn lửa đỏ rực bốc lên dữ dội trong khu vực nhà xưởng và văn phòng của khu xưởng trên nên hô hoán cho mọi người xung quanh biết.

Khu nhà xưởng - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Lúc này, nhiều công nhân trong xưởng trên cùng người dân được huy động để tiến hành di dời khẩn cấp các đồ đạc có trong xưởng nhằm giảm thiệt hại.

Do cơ sở chứa hàng trăm tấn vải sợi, nhựa, nilon những vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội khiến công tác chửa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Tân huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường hiện trường dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng tránh nguy cơ gây cháy lan qua các nhà xưởng, kho chứa hàng và khu dân cư xung quanh. Sau hơn 2 giờ vật lộn trong lửa, các chiến sĩ PCCC mới khống chế được đám cháy.

Lực lượng PCCC triển khai dập lửa.

Ghi nhận tại hiện trường khu xưởng rộng hơn 2000m2, trong đó gần 500m2 diện tích bị lửa thiêu rụi gồm có khu vực văn phòng, hệ thống giàn che nhà, mái tôn bị đánh sập, một xe nâng bị cháy đen và nhiều vật dụng khác. Rất may không có thương vong nào trong vụ cháy.

Được biết, số vải vụn bị cháy được xưởng mua về từ các công ty may về để tiến hành phân loại, tái chế nhằm sản xuất ra những vật dụng sinh hoạt.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại