Tổng thống Yemen sắp từ chức

lananh |

Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 8/10 cho hay, ông sẽ từ bỏ quyền lực trong “vài ngày tới”.

Ông Saleh đột ngột từ Ả rập Xê út về nước sau một thời gian điều trị vết thương do một cuộc tấn công nhằm vào văn phòng của ông hồi tháng 6 vừa qua.

Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh.Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Yemen 33 năm qua phải đối mặt với những cuộc biểu tình và một cuộc nổi dậy của một đơn vị quân đội phản bội tiến hành và dường như đã sẵn sàng để từ chức vài lần nhưng lại đổi ý vào phút cuối.

Ông Saleh cũng nhiều lần từ chối ký một thoả thuận chuyển giao quyền lực do các quốc gia Vùng Vịnh đề xuất từ hồi tháng 3 mà theo thỏa thuận này, ông sẽ nhường quyền lại cho phó Tổng thống để đổi lấy quyền miễn tố.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 8/10, ông Saleh tuyên bố sẽ sớm từ chức nhưng không đưa ra ngày cụ thể. “Tôi đã từ bỏ quyền lực và sẽ từ bỏ nó trong vài ngày tới” – ông khẳng định.

Yemen đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh, trong đó có cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái chính trị và tình trạng bạo lực do các phiến quân Al Qaeda gây nên ở miền Nam.

Nhiều ý kiến lo ngại quốc gia Trung Đông này có thể lâm vào một cuộc nội chiến nếu tình trạng bạo lực vẫn tiếp tục.

Theo Hà Dung

Pháp luật VN/BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại