Tổng thống Nga cấm cấp dưới xưng danh... tổng thống

vytran |

Ông Dmitry Medvedev vừa ký sắc lệnh cấm các nhà lãnh đạo khu vực dưới quyền xưng danh tổng thống.

Trước đó, hôm 21/12, quyết định cấm các nhà lãnh đạo khu vực thuộc Liên bang Nga (chủ yếu là các nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga) xưng danh tổng thống đã được Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, phê chuẩn trong khuôn khổ Đạo luật Liên bang sửa đổi. Văn kiện này sau đó đã được Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, thông qua ngày 24/12.

Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev

Liên bang Nga hiện có hơn 80 chủ thể liên bang (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nước cộng hòa, vùng, khu tự trị), trong đó có 21 nước cộng hòa. Tuy nhiên, hiện chỉ có 12 nhà lãnh đạo khu vực trực thuộc xưng ở Liên bang Nga xưng danh tổng thống.

Người đầu tiên đề xuất cấm các nhà lãnh đạo khu vực xưng danh tổng thống chính là nhà lãnh đạo (trước đây là Tổng thống) Cộng hòa Chechnya, ông Ramzan Kadyrov.

Theo Bee.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại