Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN nói gì về vụ tìm máy bay mất tích?

H.Đan |

(Soha.vn) - Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, việc tích cực tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích đã thể hiện nghĩa vụ quốc tế và tinh thần nhân văn, nhân ái của Việt Nam...

 Cập nhật thông tin, hình ảnh, clip vụ MÁY BAY MẤT TÍCH

Trong 7 ngày qua, cùng với một số nước, Việt Nam đã huy động lực lượng lớn các loại máy bay, tàu tham gia giúp đỡ tìm kiếm máy bay Boeing 777 - 200 của Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 mất tích hoàn toàn vào sáng sớm ngày 8/3.

Đánh giá việc tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam đối với máy bay mất tích trong những ngày qua, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc tích cực tham gia tìm kiếm của chúng ta không chỉ thể hiện tinh thần quốc tế cao cả mà còn thể hiện tính nhân văn, nhân đạo.

"Kể từ ngày 8/3 đến nay, với nỗ lực và trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, Việt Nam đã huy động các phương tiện hiện đại nhất phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Điều này không chỉ thể hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả mà còn vì tinh thần nhân văn, tấm lòng nhân ái, coi tính mạng con người là quan trọng nhất", Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Tại Trung tâm điều hành Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn trong suốt những ngày qua đều hoạt động 24/24 giờ.
Tại Trung tâm điều hành Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn trong suốt những ngày qua đều hoạt động 24/24 giờ.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chỉ đạo: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra phía Đông đường bay dự kiến của chiếc máy bay mất tích đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm trên đất liền”.

Cùng chung đánh giá với Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Trung tướng Phương Minh Hòa, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - không quân cũng khẳng định, trong những ngày qua, Việt Nam đã huy động các phương tiện tìm kiếm tối tân nhất hiện nay, trong khả năng cho phép của chúng ta. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn Việt Nam sẽ làm hết sức mình trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia .

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng cho hay, chúng ta đã vào cuộc tìm kiếm máy bay bị mất tích với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ này.

"Ngay sau khi nắm bắt thông tin về việc máy bay MH370 của Malaysia bị mất tín hiệu vào rạng sáng 8/3, phía Việt Nam đã khẩn trương xác minh và sớm có kế hoạch tìm kiếm cứu nạn. Chúng ta đã vào cuộc tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ này cho đến ngày hôm nay.

Chính phủ Việt Nam đã có chỉ đạo và quán triệt công tác tìm kiếm phải thực hiện khẩn trương và hết sức trách nhiệm.

Các lực lượng đang triển khai đồng bộ và rộng hơn, tích cực tìm kiếm 24/24 với trách nhiệm cao nhất để cứu người, phối hợp chặt chẽ với các cùng tham gia tìm kiếm như Malaysia, Trung Quốc, Singapore…

Sở chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn là “đầu não” chỉ huy suốt những ngày tìm kiếm vừa qua. Các kế hoạch tìm kiếm, điều động máy bay, tàu thuyền đều được sở chỉ huy điều phối hợp lý, phân bố vùng tìm kiếm để đảm bảo không bị bỏ sót.

Việt Nam cũng đã thông tin cho phía Malaysia những thông tin cần thiết trong quá trình tìm kiếm, đồng thời tạo điều kiện hết mức cho các nước cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm", Trung tướng Tuấn nói.

Trung tướng Tuấn cũng tái khẳng định: "Chúng ta, bằng cái tâm của mình vẫn quyết tâm tìm kiếm, cứu hộ máy bay MH370. Và thực tế, chúng ta đang thực hiện rất tốt việc đó.

Có phương tiện nào hiện đại nhất chúng tôi đều đã huy động. Khả năng đến đâu chúng ta làm đến đó, làm hết sức mình. Việc tìm kiếm là rất cấp bách, tính mạng con người là quan trọng nhất. Phía Việt Nam sẽ tìm kiếm bằng cả trái tim".

Hôm nay 14/3, Việt Nam tiếp tục sử dụng ba máy bay (một CASA, hai AN 26) mở rộng tìm kiếm khu vực phía nam nhà giàn DK1 đến bắc vùng chồng lấn VN - Malaysia, còn trên mặt biển sẽ sử dụng bảy tàu (một tàu bảo đảm hậu cần) di chuyển về các vị trí phân công để kết hợp tìm kiếm và phối hợp nắm tình hình hoạt động của các lực lượng nước ngoài theo hướng phát triển về khu vực nam DK1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại