Tìm thi thể chị Huyền theo cung đường bác sĩ Tường đi phi tang

Thiên Di |

(Soha.vn) - Theo người thân chị Huyền, sau 49 ngày gia đình sẽ tiếp tục tìm kiếm ở nhiều hướng. Đặc biệt, họ sẽ vẫn nhờ đến các nhà ngoại cảm.

  Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 6/12, anh Nguyễn Hữu Huy – chồng của chị Huyền cho biết, sau 49 ngày mặc dù chưa có hướng tìm kiếm nào cụ thể nhưng gia đình vẫn sẽ tiếp tục tìm cả trên cạn, dưới sông.

Chồng chị Huyền, anh Huy chắp tay thành khẩn hy vọng tìm được thi thể vợ mình.

Chồng chị Huyền, anh Huy (giữa) trong những ngày tìm kiếm thi thể vợ mình.

“Nếu hướng nào có khả năng cao hơn thì chúng tôi theo hướng đấy. Bản thân tôi cũng phải sàng lọc khi nhận được rất nhiều nguồn thông tin cung cấp dự đoán vị trí vợ tôi ở đâu trong nhiều ngày qua. Đến thời điểm này dù rất mong manh nhưng gia đình chưa bao giờ ngừng hy vọng cả”, anh Huy nói.

Tâm sự với chúng tôi, ông Quang (cậu của chị Huyền) – người suốt gần 50 ngày qua miệt mài tìm kiếm cháu gái dọc sông Hồng, quê nhà đối tượng Tường…cho biết, sắp tới gia đình sẽ vẫn tiếp tục nhờ đến nhà ngoại cảm.

“Hy vọng sau 49 ngày cháu Huyền thì việc gọi hồn áp vong sẽ hiệu nghiệm hơn. Gia đình vẫn tiếp tục nhờ đến các nhà ngoại cảm. Ngày mai, tôi sẽ liên lạc với nhà khoa học Vũ Văn Bằng xem tình hình tìm kiếm thế nào. Đến thời điểm này, 70% nhà ngoại cảm vẫn phán đoán xác ở cầu Thanh Trì”, ông Quang cho hay.

Ông Quang - cậu của nạn nhân cũng đã nỗ lực nhiều ngày nay để tìm kiếm.
Ông Quang - cậu của nạn nhân cũng đã nỗ lực nhiều ngày nay để tìm kiếm.

Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Vũ Văn Bằng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho biết, sau 4 ngày tìm kiếm dưới nước, nhóm các nhà khoa học sẽ tiến hành tìm kiếm trên cạn, trên đường phố Hà Nội theo cung đường đối tượng Tường mang xác chị Huyền đi phi tang sau đó hướng ra ngoại thành.

Trước thông tin xác định vật chứng là chiếc Iphone 5S của chị Huyền đã được bên cơ quan công an tìm thấy và khẳng định đối tượng Khánh – bảo vệ thẩm mĩ viện Cát Tường - lấy thì anh Huy (chồng của nạn nhân) cho biết:

“Khánh sẽ thêm tội, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và đó cũng là một yếu tố để cơ quan công an có hướng điều tra. Tôi cũng mong sau khi xác định được vật chứng này thì có nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Không chỉ có chiếc điện thoại mà bất kỳ vật chứng, nhân chứng nào cũng là tia hy vọng của gia đình tôi...

Chúng tôi luôn mong muốn cơ quan cung cấp thông tin quá trình điều tra cho gia đình để cuộc tìm kiếm nhanh hơn. Tuy nhiên, mong muốn không được đáp ứng vì cơ quan điều tra hoạt động độc lập, không phải cái gì người ta cũng nói được hết cho gia đình”.

Về vấn đề này, theo ông Quang (cậu nạn nhân) khẳng định, việc Khánh lấy điện thoại, gia đình đã biết trước đó nhưng không đặt vấn đề này ra.

“Khánh cũng chỉ là nạn nhân, gia đình tôi cũng biết hoàn cảnh gia đình Khánh nên không muốn Khánh thêm tội. Còn thông tin có nhân chứng mới thì sau khi Khánh bị bắt 10 ngày, gia đình cũng đã biết nhưng nhân chứng đó cũng khai là ném xuống sông Hồng”, ông Quang nói.

Cho biết thêm về hướng tìm kiếm tiếp theo, ông Quang nói, gia đình sẽ tiếp tục tìm kiếm và hy vọng vào thông tin sau 49 ngày thi thể chị Huyền sẽ nổi trên sông. Bởi theo ông, một trường hợp chủ thuyền bị chết trong vụ lật thuyền, xác bị cát vùi xuống đến 50 ngày sau mới nổi nhưng thi thể vẫn giữ nguyên.

"Dù có tốn kém bao nhiêu chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm cháu. Nếu có bất cứ thông tin nào của nhà ngoại cảm, cá nhân... mà gia đình thấy đáng tin, có cơ sở thì chúng tôi sẽ đi tìm", ông Quang nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại