Tìm thấy thi thể bé trai vụ ô tô 7 chỗ bị nhấn chìm ở Nghệ An

Nghĩa Đàn |

(Soha.vn) - Vào hồi 14h45, người dân xã Vĩnh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) đã vớt được xác bé trai trôi trên sông Lam, là nạn nhân trong ô tô 7 chỗ bị nhấn chìm tại Khe Ang.

Ông Phan Bá Trung - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho biết, vào hồi 12h trưa ngày 23/9, một người dân chài địa phương thông báo có một xác chết trôi sông tại khu vực Động Vọng, xóm 8.

"Ngay sau khi nhận được tin báo UBND xã đã bố trí các lực lượng tham gia vớt thi thể nạn nhân. Đến gần 15h chiều, chúng tôi mới vớt thành công xác chết. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân là một trẻ em nam tầm từ 7-9 tuổi, với áo quần màu nâu sọc", ông Trung cho biết.

	Đông đảo người dân hiếu kì kéo đến xem.

Đông đảo người dân hiếu kì kéo đến xem.

Ngay khi phát hiện xác cháu bé, nhiều nhận định cho rằng đây có thể là Võ Bá Hải- nạn nhân trẻ chết trong vụ xe 7 chỗ bị lũ cuốn trôi ở đập tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn) vừa qua. Hiện trường phát hiện xác cháu bé cách Khe Ang chừng 120km.

Ngay sau đó, gia đình anh Võ Bá Thanh, bố nạn nhân Võ Bá Hải được mời tới nhận dạng. Tới khoảng 18 giờ ngày 23/9, gia đình anh Thanh đã nhận cháu bé về an táng.

Như vậy, sau 5 ngày xảy ra vụ tai nạn ô tô bị nhấn chìm ở đập tràn Khe Ang, 5 nạn nhân đều đã được tìm thấy xác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại