Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - nhân vật của năm 2010

huongngan |

Những sự kiện lớn của đất nước trong năm đều có dấu ấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Dựa trên tiêu chí nhân vật có tác động nhiều nhất đến các sự kiện chính; có ảnh hưởng lớn đến thời sự của Việt Nam trong năm. Năm nay nhân vậtđượcbình chọn là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì những ảnh hưởng lớn của ông đối với đất nước.

Thủ tướng thuyết trình tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2010 diễn ra từ 27 đến 31/1 tại Davos, Thụy Sĩ. Ảnh:AP

2010 được đánh giá là năm "đỉnh cao đối ngoại" của Việt Nam, cũng là một năm tất bật của người đứng đầu Chính phủ khi ông hiện diện trong hàng loạt sự kiện mang tầm Quốc tế như: Hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế lớn và mới nổi G20, Hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân, Diễn đàn Kinh tế thế giới...

Thủ tướng Nhật Naoto Kan, Thủ tướng Australia Julia Gillard, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Đông Á. Ảnh:AFP.

Trong lĩnh vực kinh tế, khi các nền kinh tế dẫn dắt thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, châu Âu chưa thoát hoàn toàn khỏi suy thoái, thì Việt Nam - một nước vốn lệ thuộc nhiều vào xuất khẩu, lại nhanh chóng vượt qua khủng hoảng, hồi phục và bứt phá để đạt tốc độ tăng trưởng cao.Với thu nhập bình quân đầu người đạt 1.168USD, năm 2010 Việt Nam cũng đã được các tổ chức quốc tế như: World Bank, ADB đưa ra khỏi nhóm nước thu nhập thấp và chuyển sang nhóm thu nhập trung bình. Đây là những thành công đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ của Chính phủ với sự điều hành của người đứng đầu Nguyễn Tấn Dũng.

Bên cạnh những điểm sáng, 2010 cũng là năm xuất hiện những vấn đề nổi cộm như: lạm phát, sự đổ vỡ của tập đoàn Vinashin với số nợ lên tới chục nghìn tỷ đồng.

Không chỉ nêu lên những khiếm khuyết trong điều hành, lỗi hệ thống, Thủ tướng không né tránh trách nhiệm người đứng đầu. Hơn một lần, ông đã đứng ra nhận khuyết điểm trước phiên họp toàn thể Quốc hội về vụ Vinashin, đồng thời đưa ra các giải pháp vực dậy nền công nghiệp quan trọng này.

Thủ tướng nhìn nhận, Chính phủ và các thành viên đều "đã làm hết sức vì lợi ích của nhân dân".

2011 bắt đầu với những cơ hội và thách thức "chưa từng có". Để thực hiện mục tiêu số 1: "ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và kìm chế lạm phát", hơn hết người đứng đầu Chính phủ và các thành viên mong muốn: "Quốc hội và nhân dân chia sẻ, ủng hộ, hợp tác để Chính phủ và Thủ tướng hoàn thành chức trách của mình".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos Thụy Sĩ, tháng 1/2010. Ông đã dự phiên thảo luận tại Diễn đàn với chủ đề: "Tái thiết tăng trưởng kinh tế dài hạn". Thủ tướng là một trong những diễn giả nổi bật khi trao đổi xung quanh bài học thành công của Việt Nam về đối phó với khủng hoảng, duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững. Ảnh:WEF

Ngày 12/4/2010, Tổng thống Mỹ Barack Obama đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trái) tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Washington DC. Hội nghị này nhằm thảo luận các biện pháp cắt giảm vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Ảnh: LIFE

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khi ông tới nước này thăm một số tỉnh và tham dự lễ khai mạc Hội chợ Thế giới Thượng Hải. Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc cam kết tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: chinaconsulate.org

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại Hà Nội nhân dịp Tổng thống sang thăm chính thức Việt Nam. Năm nay đánh dấu bước ngoặt trong hợp tác của ASEAN với hai cường quốc Nga và Mỹ. Hai nước này đã được mời và chấp thuận tham gia Cấp cao Đông Á từ năm tới. Ảnh:VNA.

Năm 2010 được đánh giá là thành công của Việt Nam với cương vị chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trong ảnh (từ trái sang) Tổng thống Philippines Benigno Aquino, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị cấp cao ASEAN-Nga diễn ra tháng 10 tại Hà Nội. Ảnh:AFP.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời rượu các vị khách quý đến Hà Nội tham dự Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan. Trong ảnh là Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, và phu nhân Kristiani Herawati, Thủ tướng Australia Julia Gillard và bạn đời Tim Mathieson. Ảnh:AFP.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện cho Việt Nam và ASEAN, phát biểu tại Diễn đàn mục tiêu thiên niên kỷ bên lề hội nghị G20 tại Seoul, Hàn Quốc tháng 11/2010. G20 là nơi quy tụ các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh:VGP.

Ngay sau khi kết thúc phần báo cáo kinh tế - xã hội trước Quốc hội sáng 20/10 Thủ tướng đã lên trực thăng đi thị sát rốn lũ Hương Khê (Hà Tĩnh) và tổ chức cuộc họp khẩn triển khai cứu hộ, cứu nạn, trợ giúp đồng bào. Ảnh:TTXVN

Người đứng đầu Chính phủ chúc mừng GS Ngô Bảo Châu sau khi anh giành giải Field. "Giải thưởng Fields là niềm tự hào của GS Châu, của cả dân tộc Việt Nam", Thủ tướng nói. Ảnh:TTXVN.
 
Theo Vnexpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại