Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lên tiếng sau vụ bắt "cậu Thủy"

Văn Pháo |

(Soha.vn) - Từ vụ “cậu Thủy”, Thượng tướng Đức cho rằng: “Việc lừa đảo thân nhân những người đã đổ xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc là không thể chấp nhận được”.

Vừa qua, những thông tin về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng được phát trên sóng truyền hình của VTV cùng với việc “nhà tâm linh” “cậu Thủy” Nguyễn Thanh Thuý (SN 1959, ở Trác Bút, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh) bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi làm giả hài cốt liệt sĩ, di vật liệt sĩ và nơi chôn liệt sĩ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Và trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 3 năm 2011 - 2013 và nhiệm vụ năm 2014 – 2015, sáng nay 31/10, Thượng tướng Lê Hữu Đức (ĐBQH tỉnh Khánh Hòa, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng) đã phát biểu về vấn đề này: “Tôi cho rằng Đảng, Chính phủ rất quan tâm đến người có công với cách mạng. Trong báo cáo của Chính phủ đã nêu rất rõ vấn đề này và tôi chỉ xin nêu một số vấn đề mà một số đại  biểu Quốc hội quan tâm”.

Thượng tướng Lê Hữu Đức (Ảnh: cs.csphoto.vn)
Thượng tướng Lê Hữu Đức (Ảnh: cs.csphoto.vn)

Theo đại biểu Đức, từ năm 1976 đến nay Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động thương binh và xã hội, các tỉnh có liên quan làm rất tốt việc này. Bộ Quốc phòng đã tổ chức 20 đội chuyên trách để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước ở Lào và Campuchia. Đến nay đã quy tập được  939.426 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức an táng trọng thể tại 3.077 nghĩa trang trong cả nước.

Chủ yếu việc quy tập liệt sĩ ở rừng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và quá trình tìm kiếm quy tập cũng đã có 14 cán bộ chiến sĩ hy sinh và hơn 100 đồng chí bị thương. Hiện nay Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo quyết liệt thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tiếp tục quy tập trên hơn 200.000 hài cốt nữa, nhanh chóng đưa các đồng chí về các thân nhân và gia đình”.

Trước một số thông tin về hài cốt liệt sĩ giả, Thượng tướng Đức cho rằng: “Việc lừa đảo thân nhân những người đã đổ xương máu vì nền  độc lập tự do của Tổ quốc là không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải nghiêm trị những kẻ có hành vi vô lương tâm này”.

Trước đó, qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Thanh Thúy tự xưng là "nhà tâm linh" "cậu Thủy" đã kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực hiện 4 cuộc quy tập rầm rộ tại Bình Phước, Đắk Lắk và Quảng Trị với hơn 100 hài cốt được cho là hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, kết quả giám định của Viện Pháp y Quân đội cho biết đây là các mẫu xương người, trộn lẫn với xương động vật…

Những thông tin đặc biệt về Phan Thị Bích Hằng và ngoại cảm (cập nhật liên tục)

Nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm được mộ em gái nguyên Phó thủ tướng
Hành trình tìm mộ nhà văn Nam Cao của bà Phan Thị Bích Hằng

Nhà giáo Quan Lệ Lan: Phủ nhận Phan Thị Bích Hằng là bất công
Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Phan Thị Bích Hằng có lúc đúng, lúc sai
TS Khanh: "Nói Phan Thị Bích Hằng như vậy là vô trách nhiệm"

Bà Phan Thị Bích Hằng từ chối tìm nạn nhân đi thẩm mỹ bị vứt xác
Thực hư việc nhà ngoại cảm Bích Hằng "hóa giải dớp tử thần" ở cầu Bãi Cháy?
Bà Phan Thị Bích Hằng và những "chiến tích" tìm mộ liệt sỹ

Toàn bộ thông tin vụ việc: BẤM VÀO ĐÂY

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại